Môi trường

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, đi vào Biển Đông

Hà Kim 20/12/2023 - 10:27

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và suy yếu nhanh.

Sáng nay (20/12) áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Palawan (Philippines), đi vào Biển Đông.

Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 25km/h.

ap-thap-1-.jpg

Đến 7h ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 7h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, suy yếu dần.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên từ khoảng 22-24/12, khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa to.

Trên biển, ngày và đêm hôm nay ở khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ở khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới suy yếu, đi vào Biển Đông