Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm

Duy Uyên| 02/01/2018 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, trong khi đó trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay ở phía Đông khu vực miền Nam Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.

Hồi  19 giờ ngày 01/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 02/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, đây sẽ trở thành cơn bão đầu tiên của năm 2018.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm thành bão

Trong khi đó, trên đất liền, không khí lạnh suy yếu, đưa ẩm từ biển vào nên sáng sớm, các tỉnh Bắc Bộ có sương mù dày đặc, tuy nhiên sau 8h, sương tan, trời hửng nắng, nhiệt độ nhích lên dần và phổ biến cao nhất tại Hà Nội ở mức 21 độ C, các khu vực khác phổ biến 19-21 độ C, trời tạnh ráo. Đến đêm, nhiệt độ hạ còn 16-17 độ C, vùng núi cao vẫn có nơi dưới 12 độ C.

Các tỉnh miền Trung, từ hôm nay mưa giảm dần, các tỉnh Bắc Trung Bộ rét nhẹ với nhiệt độ phổ biến 19-22 độ C, Đà Nẵng vào đến Nha Trang phổ biến 26-29 độ C, riêng TP Phan Thiết nắng 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên thời tiết mát mẻ với nhiệt độ 25-28 độ C vào ban ngày, ban đêm trời se lạnh với nhiệt độ 17-20 độ C. TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nắng nóng nhẹ khi nền nhiệt tăng lên 30-33 độ C.

Ngoài ra, hiện nay ở Nam Bộ đang bước vào đợt triều cường mới, mực nước trên sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn đều đã trên BĐ2. Dự báo, trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 03-04/1/2018, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,96m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,02m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên BĐ3 từ 0,1-0,2m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7 giờ và từ 18-20 giờ). 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm