Những năm qua, chính sách an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tại Đồng Nai, những chương trình hỗ trợ như cấp bò giống sinh sản, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hay xây dựng nhà ở cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa đã và đang trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ từng bước thoát nghèo.
Trao sinh kế - tạo động lực đổi đời
Câu chuyện của chị Điểu Thị Hồng, người dân tộc S’tiêng, xã Đak Nhau là minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ sinh kế. “Nhờ Nhà nước cấp 4 con bò mẹ, tôi chăm sóc cẩn thận, đến nay đàn bò đã lên 11 con, trong đó 2 con đang mang thai. Có bò, có phân để bón cho cây trồng, gia đình tôi có thêm nguồn thu, cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều”, chị Hồng chia sẻ.

Theo ông Cao Mạnh Hùng, công chức Văn hóa - Xã hội xã Đak Nhau cho biết, mô hình hỗ trợ bò sinh sản được triển khai từ cuối năm 2022 theo hình thức “xoay vòng”, tức là hộ được nhận bò sau khi sinh sản sẽ chuyển giao bò con cho hộ khác. Nhờ vậy, chỉ trong hơn hai năm, nhiều hộ đã nhân đàn lên gấp đôi, gấp ba, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Không chỉ tạo nguồn sinh kế, chương trình còn giúp đồng bào tự tin hơn trong lao động sản xuất, thay đổi tư duy “trông chờ, ỷ lại” sang chủ động để phát triển kinh tế. Song song đó, các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở và nước sạch cũng được triển khai đồng bộ, củng cố nền tảng an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa.
Từ chính sách đến niềm tin vươn lên
Tại xã Phước Sơn, nơi đồng bào S’tiêng chiếm gần 65% dân số, chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí cho người DTTS đã thực sự phát huy hiệu quả. Ông Điểu Mốc, ấp 10, xã Phước Sơn cho biết: “Trước đây đi khám bệnh phải vay mượn, giờ cả nhà đều có thẻ BHYT, chi phí điều trị giảm hẳn. Bà con trong vùng cũng yên tâm hơn khi chẳng may đau ốm”.
Ông Trần Ngọc Công, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho biết, từ năm 2023 đến giữa năm 2024, địa phương đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hơn 15.000 người DTTS, tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt hơn 84%, phấn đấu cuối năm 2025 đạt 95%.
Tại xã Đak Nhau, hơn 14.500 người DTTS cũng được hỗ trợ mua thẻ BHYT với kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng. Dù còn khó khăn trong việc cập nhật nhân khẩu, sai lệch giấy tờ tùy thân, song chính quyền địa phương đang nỗ lực đảm bảo không ai bị bỏ sót khỏi chính sách.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành các chính sách bổ sung, không chỉ hỗ trợ người lớn mà còn mở rộng đến học sinh, sinh viên vùng đồng bào DTTS, giúp các em có cơ hội học tập, phát triển bền vững.
Những con bò giống, những căn nhà mới hay tấm thẻ BHYT tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chính là “bệ phóng” giúp người dân tự tin vươn lên. Khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và được triển khai sát thực tế, an sinh xã hội sẽ thực sự trở thành điểm tựa để đồng bào các DTTS thoát nghèo, làm chủ cuộc sống và phát triển bền vững trên mảnh đất nghĩa tình Đồng Nai.