Ăn phải nấm độc, 2 anh em họ thương vong

Thanh Phương| 06/04/2020 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai anh em tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đi chăn trâu đã lấy nấm mọc hoang nướng ăn dẫn đến bị ngộ độc.

Ngày 6/4, thông tin từ xã Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 anh em họ đi chăn trâu ăn phải nấm độc dẫn tới một cháu tử vong, cháu còn lại đang nguy kịch.

Ăn phải nấm độc, 2 anh em họ thương vong

Các bác sỹ đang nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm

Thông tin ban đầu được biết, sáng 4/4, Lý A Bia (SN 2005) cùng em họ là Lý A Cự (SN 2008) ở gần nhà (bản Nậm Pan) rủ nhau đi chăn trâu trên nương. Đến gần tối không thấy 2 anh em về nên mọi người tổ chức đi tìm.

Người thân phát hiện 2 anh em nằm bất tỉnh trên đồi nên vội đưa tới trạm y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, Lý A Cự đã tử vong, còn Lý A Bia bị ngộ độc nặng nên được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị ngộ độc nặng. Nấm chứa thành phần Amatoxin, gây ra những biến chứng suy đa tạng, gan, thận, gây suy gan nặng. Dù được các y bác sỹ hồi sức nội khoa tích cực, song bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Được biết, khi đi chăn trâu, các em đã lấy nhầm nấm độc nướng ăn dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng nấm trong tự nhiên. Thời điểm này là vào mùa nấm mọc nhiều, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn phải nấm độc, 2 anh em họ thương vong