“Nghịch tử” đánh mẹ ruột tới nhập viện

Hoa Đông| 22/12/2015 12:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều lần xin tiền mẹ để sử dụng ma túy bất thành, Thưn ngang nhiên vác gậy đánh mẹ đến trọng thương.

Ngày 22/12, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa cho biết, bà Hồ Thị Giang (trú tại thôn Cu Dưn, Hướng Lộc, Hướng Hóa, Quảng Trị) hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nhiều vết thương nặng.

Trước đó, vào tối ngày 16/12, trong lúc đang nằm ngủ, bà Giang bị chính con ruột của mình là Hồ Văn Thưn (23 tuổi) dùng gậy đánh tới tấp vào người khiến cánh tay trái của bà bị gãy làm 3 khúc, chấn thương nặng vùng đầu phải khâu 7 mũi.

“Nghịch tử” đánh mẹ ruột tới nhập viện

Bà Giang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thưn là đối tượng nghiện hút đã nhiều năm nay. Anh ta không chịu lao động, tu chí làm ăn, suốt ngày bê tha rượu chè. Hết tiền đối tượng lại bán sạch tài sản trong gia đình để tiêu xài cá nhân. Thấy con trai bê tha, bà Giang cùng người thân hết lời khuyên can nhưng đều bị Thưn chửi mắng, đánh đập dã man.

Bất lực trước đứa con ngỗ ngược, gia đình bà Giang nhiều lần làm đơn xin công an bắt giam hoặc có biện pháp cải tạo Thưn. Ngay sau vụ việc Thưn đánh mẹ nhập viện, lực lượng Công an xã đã giao Thưn cho cấp trên xử lý.

Được biết, số lượng đối tượng sử dụng ma túy ở tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây tăng nhanh. Năm 2010, Quảng Trị có 618 người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý thì đến nay đã tăng lên 1.152 người, tập trung chủ yếu ở các địa bàn Tp. Đông Hà, huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nghịch tử” đánh mẹ ruột tới nhập viện