7 bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Viện Tim TPHCM, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi đồng 2... sẽ tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức phát triển chuyên sâu, hướng tới chuẩn hạng I.
Ngày 11/4, 7 bệnh viện lớn thuộc cụm y tế trung tâm chính thức ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.
7 bệnh viện này gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Viện Tim TPHCM, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.
Thời gian hợp tác được triển khai từ năm 2025 - 2030.
Các đơn vị sẽ thực hiện chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ đào tạo nhân lực, đồng hành xây dựng phác đồ điều trị tiên tiến và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.
Đây là bước đi quan trọng hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện đạt chuẩn đa khoa hạng I, chất lượng cao, phục vụ hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Đông TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Theo quy hoạch của ngành y tế TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cùng với các bệnh viện khác như Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt, Quân Dân Y Miền Đông… sẽ hình thành nên Cụm y tế chuyên sâu Thủ Đức.
Trước đó, từ tháng 1/2024, Sở Y tế TP.HCM định hướng đưa Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng I, vừa đảm bảo năng lực khám chữa bệnh cơ bản, vừa phát triển chuyên sâu ở một số lĩnh vực mũi nhọn như can thiệp nội mạch, cấp cứu chấn thương, phẫu thuật thần kinh, ngoại khoa tổng quát, hồi sức cấp cứu...
Mục tiêu xa hơn là từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trong một số chuyên khoa.
Như vậy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức không chỉ đáp ứng dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản mà còn phát triển các dịch vụ chuyên sâu, hướng đến chuẩn quốc tế trong một số chuyên khoa mũi nhọn như can thiệp tim mạch, ngoại khoa, phẫu thuật chấn thương…
Đồng thời, phát triển trở thành một trung tâm cấp cứu chấn thương của khu vực.
Để đạt được mục tiêu này, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức sẽ tăng cường các chuyên khoa nền tảng thiết yếu như cấp cứu, hồi sức, nội khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và giải phẫu bệnh.
Phát triển chuyên sâu lĩnh vực can thiệp nội mạch như tim mạch, thần kinh, mạch máu ngoài tim, với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống CT từ 256 lát cắt trở lên, MRI 3.0 Tesla…
Một mũi nhọn khác được ưu tiên là cấp cứu chấn thương, bao gồm các chuyên khoa thần kinh, ngực, bụng, hàm mặt; cùng với các lĩnh vực phẫu thuật tổng quát, điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, thần kinh, chấn thương chỉnh hình và sản phụ khoa.
Ngoài ra, bệnh viện sẽ phát triển đồng bộ các chuyên khoa còn lại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng và kịp thời cho người dân.
Trong đó, các chuyên khoa “lẻ” như mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và phục hồi chức năng sẽ được chú trọng đầu tư để hoàn thiện mô hình một bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn.
Trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho người dân khu Đông và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung tâm của TP.HCM.