52 người trúng cử BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, 5 vị trí sẽ bổ sung sau

Ngọc Mai| 30/12/2021 19:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại thời điểm này chưa có nhân sự cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, 3 Ban của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Do đó, thay vì bầu 57 người thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kì 2020-2025 chỉ bầu 52 người vào Ban Chấp hành, 5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội.

52-nguoi-trung-cu-ban-chap-hanh-hoi-nha-bao-viet-nam-5-vi-tri-bo-sung-sau1.jpeg
Quang cảnh khai mạc phiên trù bị

Sáng 30/12, tại Hà Nội đã khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kì 2020-2025.

Xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc khẳng định, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hơn 500 đại biểu, thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về đại hội, nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đại hội sẽ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới.

Thay mặt Đảng đoàn và Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỉ cương, kỉ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại đại hội.

Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

52 người trúng cử Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 30/12 tại Hà Nội, trình bày báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, từ sau Đại hội X đến nay, số hội viên trong cả nước tăng nhanh. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 27.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 1 liên chi hội, 42 chi hội trực thuộc Hội; sáp nhập 1 liên chi hội, 11 chi hội trực thuộc Hội.

Hội cũng quyết định giải thể 7 tổ chức hội, khai trừ 9 trường hợp và xóa tên 1.425 hội viên.

Đa phần cơ quan báo chí và nhà báo, hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng pháp luật. Bên cạnh đó, báo chí cũng chịu ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, phát sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật, lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí…

Hội đã triển khai học tập Luật Báo chí 2016 tới các cấp hội trong toàn quốc; ban hành quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Kể từ khi Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đến nay, đã có 12 trường hợp nhà báo, hội viên, phóng viên vi phạm quy tắc đã phải chịu các hình thức kỷ luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 90 trường hợp nhà báo, hội viên, phóng viên vi phạm. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo ở Trung ương và các địa phương, đơn vị đã xem xét, xử lý đối với 30 trường hợp vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo từ phê bình nhắc nhở đến khai trừ thu hồi thẻ hội viên.

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam luôn kịp thời bày tỏ ý kiến và kiến nghị quyết liệt các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc cản trở quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo.

Ban Kiểm tra đã tiếp nhận hàng trăm đơn thư liên quan đến nhà báo, hội viên. 100% đơn thư đều được nghiên cứu, phân loại, xử lý, không có vụ việc nào tồn đọng hoặc khiếu nại đối với Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Trưởng Ban Kiểm tra Phan Hữu Minh cho biết, tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 550. Trong đó 139 đại biểu là nữ (tỉ lệ 25,28%), 411 đại biểu là nam (74,72%), đại biểu có độ tuổi cao nhất là 80, thấp nhất là 32.

Về trình độ chuyên môn: 5 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (tỉ lệ 0,9%), 23 đại biểu là tiến sĩ (4,18%), 111 đại biểu là thạc sĩ (20,18%), 411 đại biểu có trình độ đại học (74,74%). 538 đại biểu là đảng viên (97,82%).

Hiện nay, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu. Các đại biểu tham dự đại hội được đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, 100% đại biểu đủ tư cách tham dự đại hội.

52-nguoi-trung-cu-ban-chap-hanh-hoi-nha-bao-viet-nam-5-vi-tri-bo-sung-sau.jpeg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam biểu quyết tại phiên trù bị.

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội, quy chế bầu cử Ban Chấp hành; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện đại hội gồm Báo cáo Chính trị, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Ngay sau đó, các tổ tiến hành thảo luận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội khóa XI; Đoàn Chủ tịch họp với các tổ trưởng, thống nhất kết quả giới thiệu.

Trình bày Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (khóa X) cho biết, theo đề án trình phương án nhân sự khóa XI có 57 ủy viên Ban Chấp hành, 17 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội gồm 1 Chủ tịch kiêm nhiệm và 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 15 ủy viên Ban Kiểm tra.

Cũng theo ông Hồ Quang Lợi, hiện chưa có nhân sự cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, 3 Ban của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Do đó, thay vì bầu 57 người thì Đại hội chỉ bầu 52 người vào Ban Chấp hành, 5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 52 nhân sự đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, 15 nhân sự trúng cử vào Ban Kiểm tra khóa XI.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội khóa mới.

Ban Chấp hành khóa XI sẽ ra mắt Đại hội trong phiên chính thức vào sáng mai (31/12).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
52 người trúng cử BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, 5 vị trí sẽ bổ sung sau