500 em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là một cột mốc y học ấn tượng, là minh chứng cho hành trình bền bỉ gieo mầm hạnh phúc, thắp lên hy vọng cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
Ngày 2/8, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) đã tổ chức lễ kỷ niệm "Hành trình Hạnh phúc", chào đón cột mốc 500 em bé ra đời thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột (IVFMD BMT).
Đây là thành quả ngọt ngào sau hơn 3 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, và cũng là cái kết viên mãn cho hành trình kiên cường, chờ đợi của các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện, không giấu được niềm tự hào: “Đơn vị Hỗ trợ sinh sản ra đời với một mong muốn duy nhất là giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn được tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giảm bớt gánh nặng chi phí, thời gian và cả tâm lý. Để làm được điều đó, chúng tôi đã cử đội ngũ nhân sự đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Mỹ Đức – một trong những đơn vị hàng đầu cả nước, đồng thời đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Cột mốc 500 em bé hôm nay là kết quả đáng ghi nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng đó”.
Được thành lập từ tháng 3/2022 theo mô hình chuyển giao công nghệ từ Hệ thống IVF Mỹ Đức (TP.HCM), IVFMD BMT đã nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy. Sau hơn 3 năm hoạt động, bệnh viện đã đón tiếp 20.622 lượt khám hiếm muộn; thực hiện 1.128 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF); thực hiện 1.489 chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh (FET); thực hiện 112 chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).
Tỷ lệ có thai sau chuyển phôi trữ lạnh (FET) đạt 57,6%, tương đương với các trung tâm lớn trên cả nước.
Bên cạnh đó, BUH còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc qua chương trình "Ươm mầm hạnh phúc". Trong giai đoạn 2024 – 2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, chắp cánh ước mơ cho 19 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chị V.N.T.M (xã Krông Pắc), một trong những người mẹ may mắn, kể lại: “Hành trình 7 năm tìm con của vợ chồng tôi tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Tôi bị lạc nội mạc tử cung nặng, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) lại rất thấp. Nhưng nhờ niềm tin và sự tận tâm, chuyên môn vững vàng của các bác sĩ tại IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, chúng tôi đã có được món quà tuyệt vời nhất: một bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm”.
ThS.BS Lê Huy Khải – Trưởng Đơn vị IVFMD BMT cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chuyên môn, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới và phát triển mô hình điều trị cá thể hoá – đặt người bệnh làm trung tâm. Mỗi gia đình là một câu chuyện, chúng tôi sẽ đồng hành cùng họ bằng sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc nhất".