Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
"Lễ kỷ niệm là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác để thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với Đảng, nhân dân và tương lai của thành phố", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc lại, đúng 9 giờ 30 phút ngày 2/7/1976, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM.
Đây không chỉ là một quyết định mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trong hành trình phát triển của đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc lại, chính tại mảnh đất này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước và cũng luôn mong muốn có ngày được trở về thăm miền Nam. Vì vậy, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, việc được mang tên Bác là niềm vinh dự thiêng liêng, là nguồn động viên to lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.
Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố phải tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên để xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn trên nhiều lĩnh vực của cả nước, để mỗi thành tựu đạt được đều góp phần làm rạng danh thành phố mang tên Bác.
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, thành phố có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Tuy nhiên, mọi thành quả đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các địa phương cùng sự đồng hành của đồng bào cả nước. Chính vì vậy, TP.HCM luôn nỗ lực tìm tòi những cách làm mới, đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, 50 năm xây dựng và phát triển cũng để lại nhiều bài học quý báu, trong đó quan trọng nhất là giữ vững đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

Trong những thời điểm khó khăn, phẩm chất nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo của con người TP.HCM càng được khẳng định. Những thành tựu của thành phố luôn có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và đặc biệt là hàng triệu người dân cần cù, sáng tạo.
Đề cập giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy cho rằng, việc mở rộng không gian phát triển của TP.HCM cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo đời sống nhân dân và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung, tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố anh hùng, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi khi nhắc đến TP.HCM, mọi người không chỉ tự hào về tên gọi thiêng liêng mà còn tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.
Tiếp nối khát vọng cống hiến
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động chia sẻ, với bà và hàng triệu người dân Nam Bộ, ngày 30/4/1975 và ngày 2/7/1976 là những dấu mốc lịch sử không thể nào quên.
Là nhân chứng của những ngày đầu đất nước thống nhất, bà lựa chọn ở lại TP.HCM, gắn bó với một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh. Bà nhớ những đêm trắng tại Bệnh viện Từ Dũ, khi các y, bác sĩ chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền để cứu sản phụ và trẻ sơ sinh. Máy móc có thể thiếu, thuốc men có thể thiếu, nhưng trách nhiệm của người thầy thuốc thì chưa bao giờ được phép thiếu. Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho rằng, mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn là tương lai của đất nước.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc bà cống hiến cho ngành y, đấu tranh vì các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước. Bà cho rằng giá trị của TP.HCM không chỉ nằm ở những công trình hiện đại mà còn được tạo nên bởi biết bao con người bình dị âm thầm cống hiến.
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động chia sẻ: "Nếu thời gian quay trở lại 50 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn ở lại thành phố này, vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để tiếp tục hành trình cống hiến.
Đại diện thế hệ trẻ TP.HCM, Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt - Trưởng nhóm Nghiên cứu, Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã tạo nền tảng để tuổi trẻ hôm nay học tập, trưởng thành và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt cho biết, gần 20 năm trước đã đến TP.HCM với nhiều ước mơ và được thành phố tạo điều kiện học tập, nghiên cứu trong môi trường đổi mới sáng tạo. Theo Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, niềm đam mê nghiên cứu về vật liệu tiên tiến và y học chính xác đã mang lại hơn 50 công trình khoa học được công bố quốc tế, nhưng điều ý nghĩa nhất là kết quả nghiên cứu có thể phục vụ người bệnh.

"Đối với tôi, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở các công bố quốc tế, mà còn ở khả năng các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân," Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ.
Sau thời gian học tập ở nước ngoài, anh quyết định trở về TP.HCM để nghiên cứu và cống hiến. "Được học tập, nghiên cứu và cống hiến cho TP.HCM – Thành phố mang tên Bác là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm mà tôi luôn trân trọng", Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt nói.
Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo và dấn thân, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.