5 ngư dân mất liên lạc trên biển khi di chuyển vào bờ tránh áp thấp

Phan Hiền| 09/08/2022 08:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thuyền đánh cá mang số hiệu HT-20408TS chở 5 ngư dân vào vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tránh áp thấp nhiệt đới thì bị hỏng máy, mất liên lạc. Cơ quan chức năng đang gấp rút lên phương án ứng cứu.

Ngày 9/8, tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm thuyền cá mang số hiệu HT-20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (trú thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) làm chủ đã bị mất liên lạc sau khi thuyền hỏng máy ở trên biển.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết trên thuyền có hai người sử dụng điện thoại, lực lượng chức năng đã gọi nhiều lần vào hai số này nhưng chưa có tín hiệu.

anh-1-9-.jpg
Hình minh họa

Trước đó khoảng 18h ngày 8/8, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhận tin báo thuyền cá chở 5 người (4 nam, một nữ) đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh, đang di chuyển vào cảng Cửa Sót để tránh áp thấp nhiệt đới thì bị hỏng máy. Vị trí xảy ra sự cố cách đất liền khoảng 20 hải lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu cỡ lớn của Hải đội 2 ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ chưa thể ra khơi. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành liên hệ với các thuyền đánh bắt cá lân cận quanh khu vực thuyền của ông Hải nhờ ứng cứu, đồng thời căn cứ tình hình thời tiết để lên phương án cứu hộ, Trung tá Phong cho biết.

Thuyền đánh cá mất liên lạc công suất 55CV, dài gần 15 m, ra khơi hôm 1/8, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Hải, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Do phương tiện không có giám sát hành trình, nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được tọa độ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển Hà Tĩnh có gió to, sóng lớn, nhiều tàu thuyền từ ngoài khơi đã vào các cảng cá, âu thuyền trú tránh đề phòng sự cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 ngư dân mất liên lạc trên biển khi di chuyển vào bờ tránh áp thấp