4 thanh niên bị bắt vì đua xe trái phép, lạng lách ngược chiều

Đoàn Nga| 22/10/2015 22:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lang thang trên đường, gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi thành hàng, lạng lách đánh võng, 4 thanh niên nhanh chóng nhập cuộc.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn một vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 21/10, Đội Cảnh sát Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật, Phòng CSHS phối hợp với tổ công tác Y11/141 - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng nên đã truy bắt nhóm đối tượng này.

4 đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ là Đỗ Duy Tuấn, 32 tuổi (ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Quốc Dương, 20 tuổi (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Trung Hiếu, 21 tuổi, (ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), Vũ Anh Tuấn,19 tuổi (ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

4 thanh niên bị bắt vì đua xe trái phép, lạng lách ngược chiều

4 đối tượng đua xe tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 1h30 ngày 21/10, Tuấn đi xe máy đến đón Tú rồi lang thang lên hồ Hoàn Kiếm tìm đoàn xe đi tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Các đối tượng đi đến dốc Bác Cổ thì gặp một đoàn xe máy do một nhóm nam thanh niên điều khiển theo về hướng về Tràng Tiền. Thấy vậy, Tuấn điều khiển xe nhập đoàn.

Khoảng 2h10, nhóm đua xe đi qua ngã tư Đại Cổ Việt - Phố Huế, Dương và Hiếu liền tham gia.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, khi đến phố Bà Triệu thì đoàn đua gặp chốt 141 nên sợ hãi quay đầu bỏ chạy ngược chiều. Khi tháo chạy về đến phố Tràng Tiền thì 4 đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 thanh niên bị bắt vì đua xe trái phép, lạng lách ngược chiều