320 nhà dân tại Bắc Kạn bị tốc mái sau cơn lốc

Hà Kim| 29/03/2019 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bắc Kạn cho biết, trận mưa lốc vào rạng sáng 29/3 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản tại hai huyện Na Rì và Pác Nặm.

Theo đó, tính đến 11 giờ trưa ngày 29/3, huyện Na Rì có 313 nhà dân tại các xã Xuân Dương và Dương Sơn bị hư hại, tốc mái với mức độ thiệt hại trên 50%, làm vỡ 500 tấm lợp fibro xi-măng và 20.500 viên ngói máng. Tại huyện Pác Nặm, có tám nhà dân ở hai xã Công Bằng, Bộc Bố bị tốc mái.

320 nhà dân tại Bắc Kạn bị tốc mái sau cơn lốc

Một nhà dân ở xã Xuân Dương bị tốc mái hoàn toàn

Ngoài ra, trụ sở nhà làm việc UBND xã Xuân Dương bị tốc mái trên 50%, vỡ 150 tấm lợp, hư hỏng ba máy vi tính, một ti-vi và một âm-ly loa đài. Tại hai xã Xuân Dương và Dương Sơn còn có 0,7 ha keo và 0,1 ha ngô bị gẫy, đổ, ngập úng. Ước tính thiệt hại ở cả hai huyện gần 600 triệu đồng.

Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, xuống từng thôn, bản giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Hiện các xã đã thống kê, lên phương án hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
320 nhà dân tại Bắc Kạn bị tốc mái sau cơn lốc