3 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương bị nước lũ cuốn mất tích tại Quảng Ninh

Dương Hoàng| 02/07/2016 23:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có 4 sinh viên không may bị lũ cuốn trôi. 1 sinh viên đã được cứu thoát, 3 sinh viên hiện vẫn đang mất tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều nay 2/7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Ngoại thương khi đi qua khu vực trên, do nước chạy mạnh đã bất ngờ cuốn trôi 4 sinh viên. 1 sinh viên đã được cứu thoát, 3 sinh viên hiện vẫn đang mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, tập trung lực lượng kịp thời tiến hành các biện pháp tìm kiếm các sinh viên mất tích.

Sinh viên được cứu thoát cùng toàn đội sinh viên tình nguyện ĐH Ngoại thương đã được chăm sóc y tế và trấn an tinh thần vì đang trong tình trạng hoảng loạn. 

3 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương bị nước lũ cuốn mất tích tại Quảng Ninh

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

3 sinh viên mất tích được xác đinh là: Vũ Thị Xoa, Sinh năm 1996. Quê quán: Hải Dương; Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997. Quê quán: Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997. Quê quán: Hà Nội.

Hiện, các lực lượng cứu hộ của huyện BÌnh Liêu gồm hơn 100 người với sự chi viện của Huyện đội Tiên Yên đang dốc sức tìm kiếm các sinh viên bị mất tích. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc tìm kiếm vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương bị nước lũ cuốn mất tích tại Quảng Ninh