Bảo vệ người tiêu dùng

3 cửa hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng hết hạn chứng nhận an toàn thực phẩm

Hà Giang 03/06/2025 - 16:20

Kiểm tra 4 điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng, ngành chức năng phát hiện 3/4 cửa hàng hoạt động khi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, kết quả kiểm tra cho thấy tại thời điểm làm việc, các cửa hàng không bày bán sản phẩm thịt có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu hoặc hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, có đến 3 cơ sở đã hết hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

cp2.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng CP F.S tại Sóc Trăng

Đáng chú ý, cả 4 cơ sở không xuất trình được bản gốc giấy đăng ký địa điểm kinh doanh cũng như giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên theo quy định hiện hành.

Liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội về việc một số cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng kinh doanh thịt heo bệnh, cơ quan chức năng tỉnh đã mở rộng điều tra, tiến hành kiểm tra nguồn gốc giết mổ tại thị trấn Mỹ Xuyên, nơi được khai báo là nơi cung cấp thịt cho các cửa hàng CP Fresh Shop.

Cùng thời điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chi cục Thú y vùng VII, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang và các cơ quan liên quan xác minh hình ảnh heo bệnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là chụp tại một cơ sở giết mổ tại Hậu Giang.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang đã làm việc tại cơ sở giết mổ gia súc Vững - Nga (huyện Phụng Hiệp) và cơ sở giết mổ Nguyễn Đan (huyện Châu Thành A).

cp.jpg
Cửa hàng Fresh Shop của C.P. Việt Nam tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: CTV).

Chủ cơ sở Vững - Nga xác nhận hình ảnh được phản ánh là chụp tại đây, tuy nhiên khẳng định lô heo nhập về đều có giấy kiểm dịch hợp lệ, trường hợp heo có biểu hiện bất thường là do thời gian giết mổ kéo dài. Cơ sở đã báo cáo công ty, xin ý kiến xử lý và lập biên bản tiêu hủy có xác nhận của cơ quan thú y.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng đánh giá, vụ việc đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các sản phẩm nông nghiệp, nhất là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Đồng thời, gây tác động tiêu cực đến thị trường hàng hóa, giá cả và hoạt động chăn nuôi trong tỉnh.

Để đảm bảo kỷ cương trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp xác minh các thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật, không để xảy ra tình trạng "tuồn" thực phẩm không bảo đảm ra thị trường.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc trên địa bàn. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các cơ quan chuyên môn cũng được giao nhiệm vụ giám sát diễn biến dư luận, nắm bắt tác động của vụ việc để kịp thời có giải pháp ổn định thị trường, hỗ trợ ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 cửa hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng hết hạn chứng nhận an toàn thực phẩm