27 người chết do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại 125 tỷ đồng

22/07/2014 18:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mưa lũ kéo dài nên hiện nay tại Lạng Sơn vẫn còn tuyến đường lên Mẫu Sơn bị tắc, các tuyến khác đã thông xe. Tỉnh Lai Châu còn Quốc lộ 12 và 129 đi qua địa bàn tỉnh bị sạt lở gây ách tắc giao thông hiện chưa thông xe.

27 người chết do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại 125 tỷ đồng

Người dân khênh xe máy qua đập tràn suối Trát, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh:  TTXVN

Sự cố hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh, thành phố được khắc phục xong, còn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Lạng Sơn và một số trạm ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố. Tổng thiệt hại do bão số 2 gây ra ước tính khoảng 125 tỷ đồng.

Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở đất đồi tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vào ngày 21/7 đã làm 7 người thiệt mạng. Ngoài ra, tại bản Bỉa, bản Cướn xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã xuất hiện vết nứt cả quả đồi phía sau bản, cung trượt kéo dài từ bản Cướn đến hết bản Bủn, sụt lún vùi lấp toàn bộ 4 nhà dân và nguy cơ sạt trượt cả 2 bản, 62 hộ phải tổ chức di chuyển khẩn cấp.

Sáng 22/7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 21/7 , mưa, lũ, sạt lở đất đã làm 24 người chết , trong đó: Hà Giang có 7 người , Lai Châu 6 người, Sơn La 3 người, Điện Biên 1 người, Lạng Sơn 5 người; Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người. Ngoài ra còn có 3 người chết do sét đánh ở Lào Cai. Số người bị thương là 2 người thuộc tỉnh Bắc Kạn và Hà Giang.

Bão, mưa, lũ cùng làm hơn 7.000 nhà bị sập, đổ, hư hại, tốc mái và bị ngập, trong đó có gần 6.000 nhà bị ngập tại Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Bắc Giang. Diện tích lúa và hoa màu bị úng, ngập đổ là trên 4.000 ha. Khối lượng đất, đá sạt lở là 291.886 m3.

Theo TTKTTVTW, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên lưu vực vùng thượng lưu sông Thao, sông Lô đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước trên sông Thao đang lên. Mực nước lúc 9 giờ ngày 22/7 trên sông Thao tại Yên Bái là 31,26m (trên mức báo động 2 là 0,26m). Mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt đỉnh là 23,36m lúc 7 giờ ngày 22/7 (dưới báo động 2 là 0,64m) và đang xuống, lúc 9 giờ là 23,35m (dưới báo động 2 là 0,65m).

Theo dự báo, mực nước sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục xuống, đến 7 giờ ngày 23/7 có khả năng xuống mức 21,5m, dưới báo động 1 là 0,5m. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên, đến tối ngày 22/7 có khả năng lên mức 31,80m, trên mức báo động 2 là 0,8m, sau xuống chậm, đến 7 giờ ngày 23/7 có khả năng xuống mức 31,5m, trên báo động 2 là 0,5m.

Thanh Tuấn 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
27 người chết do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại 125 tỷ đồng