Dẫu vẫn còn đôi điều chưa trọn vẹn, nhưng chặng đường 24 năm đã qua là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của những người làm Báo Công lý, luôn quyết tâm và khát vọng, sẵn sàng vượt qua thử thách để chinh phục những đỉnh cao mới.
Dẫu vẫn còn đôi điều chưa trọn vẹn, nhưng chặng đường 24 năm đã qua là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của những người làm Báo Công lý, luôn quyết tâm và khát vọng, sẵn sàng vượt qua thử thách để chinh phục những đỉnh cao mới.
Ngược dòng thời gian, quay trở lại ngày 25/9/2001, TANDTC đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-TCCB, “khai sinh” Báo Công lý. Trải qua 24 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, từ những số báo đầu tiên chỉ xuất bản 01 kỳ/tuần (năm 2001), đến nay, Báo Công lý đã từng bước hình thành cơ quan báo chí đa phương tiện và tổ chức xuất bản nhiều ấn phẩm, gồm: Báo in Công lý; Báo điện tử Công lý, Truyền hình TAND và các chuyên trang điện tử… với đội ngũ người làm báo trí tuệ, bản lĩnh.
Trong chặng đường đã qua, tập thể cán bộ, phóng viên, viên chức của báo đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần tích cực đối với sự nghiệp phát triển của hệ thống Tòa án nói riêng và của đất nước nói chung.
Chặng đường phát triển chưa phải là dài, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn. Đó là sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, TANDTC, phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị xã hội lớn của cả nước…
Là cơ quan ngôn luận của TANDTC, Báo Công lý đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội trên phạm vi cả nước. Nhiều bài viết, bài phỏng vấn, bình luận đăng trên các ấn phẩm của Báo Công lý có chất lượng tốt, nội dung sâu sắc, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận; được các bộ, ban ngành Trung ương, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.
Báo đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo TANDTC ban hành nhiều văn bản chỉ đạo TAND, Tòa án quân sự các cấp và các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc hệ thống TAND; chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch trọng tâm về công tác thông tin, tuyên truyền hàng năm của TAND; trực tiếp tổ chức, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trọng tâm thường xuyên hoặc đột xuất, các đợt tuyên truyền cao điểm phục vụ các sự kiện lớn của TAND... Nhờ đó, công tác thông tin, tuyên truyền của TAND đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động tuyên truyền ngày càng bài bản, chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt cho hoạt động của Tòa án.
Đặc biệt trong năm 2025, Báo Công lý được sự tin tưởng của Lãnh đạo TANDTC là đơn vị chủ trì thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức thành công gian trưng bày của TAND tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sản xuất phim tư liệu kỷ niệm 80 Ngày truyền thống TAND; tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm TAND” và ra mắt Chuyên trang đặc biệt “Lịch sử 80 năm TAND”; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các sự kiện lớn hưởng ứng 80 năm Ngày thành lập ngành…
Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn xuất bản báo chí, Báo Công lý còn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo TANDTC giao, nhất là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình xã hội-từ thiện, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của TAND. Giúp cán bộ Tòa án thêm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân.
Đặc biệt hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Báo Công lý đã hỗ trợ xây dựng được 80 căn nhà với kinh phí hơn 4 tỷ đồng tại 20 tỉnh; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa bão; trao tặng hàng nghìn chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, tật nguyền; ủng hộ Quỹ khuyến học; tri ân, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, liệt sĩ, người có công nhân dịp 27/7; tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán... góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nâng cao vị thế của TAND.
Cùng với đó, trong xu thế đẩy mạnh chuyển đổi số, những năm qua, Báo Công lý đã tích cực triển khai ứng dụng các công nghệ mới vào việc làm báo. Trong đó, chủ động đẩy mạnh các hình thức thể hiện sinh động được độc giả yêu thích như emagazine, infographic, Podcast, Tường thuật trực tiếp… cũng vì thế Báo Công lý ngày càng khẳng định được vị trí trong lòng bạn đọc.
Là một người có thâm niên tại Báo Công lý, nhà báo Bùi Xuân Thao, Trưởng phòng Phòng Phóng viên từng chia sẻ tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam: Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, chặng đường 24 năm xây dựng và phát triển của Báo Công lý không phải là dài nhưng cũng đủ để khẳng định được vai trò của một tờ báo là tiếng nói của hệ thống Tòa án.
“Có được thành quả ngày hôm nay, là sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể những người đã và đang làm việc tại Báo Công lý. Hành trình 24 năm qua còn những nốt trầm, có phần tiếc nuối, nhưng với những dấu ấn mà chúng ta đã làm được thì trước ngưỡng tuổi 25 tôi tin rằng với những người làm Báo Công lý, họ sẽ luôn yêu nghề, nỗ lực hơn nữa, nâng cao đạo đức, phẩm chất người làm báo và tiếp cận ứng dụng hiệu quả công nghệ mới để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí và nhu cầu của công chúng, nhà báo Bùi Xuân Thao nhấn mạnh”.
Báo Công lý sẽ bước sang tuổi 25 vào năm 2026, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có Báo Công lý, phải góp phần khơi dậy khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc.
Và Báo Công lý, chỉ có một con đường xuyên suốt, là gắn sứ mệnh tờ báo với sứ mệnh của ngành Tòa án nói riêng và với quốc gia, dân tộc nói chung. Báo đã xác định rõ trách nhiệm đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng như trong công tác cải cách tư pháp, trở thành kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC, là cầu nối giữa hệ thống Tòa án với người dân trong công tác xét xử và là nguồn thông tin tin cậy của bạn đọc khắp cả nước.
Tổng Biên tập Trần Đức Vinh đã nhiều lần khẳng định, dù có những khó khăn và chông gai, hoài bão sẽ là nguồn động lực để tập thể những người làm Báo Công lý tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chỉ cần vững tin, đoàn kết một lòng, cùng nhau hành động để biến ước mơ thành hiện thực, học hỏi từ những vấp ngã và không ngừng nỗ lực để thực hiện hoài bão của mình.
Nhấn mạnh về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cho rằng: Báo Công lý cần tiếp tục thể hiện được hình ảnh của hệ thống Tòa án. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoạt động của TANDTC nói riêng; tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực; phát hiện, biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, những sáng kiến, cách làm hay trong các phong trào thi đua của Thẩm phán, cán bộ Tòa án cũng như hệ thống TAND các cấp. Góp phần xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.
“Hướng đến tương lai, trong giai đoạn phát triển mới, cơ hội lẫn thách thức vẫn còn đó, mỗi người làm Báo Công lý hãy nỗ lực hơn nữa, tiếp nối thành tựu 24 năm qua, cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, không ngừng vươn lên, đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ thông tin, truyền thông trong kỷ nguyên số; xứng tầm cơ quan truyền thông mạnh trong khối nội chính, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhấn mạnh.”
24 năm qua chưa phải là chặng đường quá dài, nhưng đủ để hun đúc bản lĩnh và khát vọng cho các thế hệ người làm Báo Công lý. Bước sang tuổi 25, tờ báo như một chàng trai đang ở độ chín của sức trẻ – tự tin, vững vàng, tràn đầy nhiệt huyết để chinh phục những đỉnh cao mới.