TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).
.jpg)
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 4786/2026/QĐXXST-HS của TAND TP.HCM, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài gần một tháng, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 17/8/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 12/9/2026
Phiên tòa được mở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến công khai
Hội đồng xét xử (HĐXX) do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm Chủ tọa phiên tòa
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 227 bị cáo, HĐXX đã triệu tập gần 100 luật sư thuộc các Đoàn Luật sư trên cả nước tham gia bào chữa
Vụ án có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử kỷ lục (227 bị cáo), xuất phát từ việc phát hiện 4 tiếp viên hàng không xách tay hàng chục kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã mở rộng điều tra, từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia này (chuyên án VN10).
Trong vụ án này, các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (điểm h khoản 4 Điều 250): Bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và bị cáo Bùi Văn Ánh
Tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (khoản 4 Điều 251): Hàng chục bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất, trong đó có các bị cáo Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thanh Hưng, Đào Duy Phương, Văn Hoàng Minh...
Các tội danh liên quan khác: Nhiều bị cáo bị truy tố về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Điều 255), "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (Điều 249), "Không tố giác tội phạm" (Điều 390), "Che giấu tội phạm" (Điều 389), "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" (Điều 341) và "Chiếm giữ trái phép tài sản" (Điều 176)
Bên cạnh đó, HĐXX cũng đã triệu tập 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án để tham gia tố tụng
Đây là một trong những đại án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá và đưa ra xét xử tại TP.HCM, thể hiện sự quyết liệt, không có vùng cấm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.