Đời sống

2 người bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Thanh Phương 08/07/2026 18:11

2 người ở Thanh Hóa bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Mới đây, Công an phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phát hiện tài khoản mạng xã hội của công dân L.Đ.L.Đ. (sinh năm 2008) đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác.

bienban(1).jpg
L.Đ.L.Đ. làm việc với cơ quan công an

Sau khi được mời đến làm việc, L.Đ.L.Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Qua tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an về các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, người này đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Bỉm Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,75 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, Công an xã Thiệu Hóa cũng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ video clip từ một trang Facebook có nội dung sai sự thật, có dấu hiệu cung cấp, phát tán thông tin giả mạo trên không gian mạng.

Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là anh T.Đ.T., trú tại xã Thiệu Hóa. Tại cơ quan Công an, anh T.Đ.T. thừa nhận đã chia sẻ video clip vi phạm và nhận thức được hành vi của mình là trái quy định pháp luật.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, anh T.Đ.T. bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn.

Theo lực lượng Công an, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội giúp việc tiếp cận và lan truyền thông tin diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, chính tốc độ này cũng khiến những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo hoặc xuyên tạc có thể lan rộng chỉ trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và dư luận xã hội.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, các quy định mới của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đã chính thức có hiệu lực với mức xử phạt nghiêm khắc hơn.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử phạt đến hàng chục triệu đồng; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua các vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, phát tán hoặc tiếp tay lan truyền tin giả, tin sai sự thật.

Mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như chính bản thân người sử dụng.

Trong thời đại số, mỗi người dùng mạng xã hội không chỉ là người tiếp nhận mà còn có thể trở thành "người phát tán" thông tin. Vì vậy, kiểm chứng trước khi chia sẻ không chỉ là một thói quen cần thiết mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
2 người bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội