18 năm tù vì dùng ô tô truy đuổi, cố tình đâm chết người

Thanh Huyền| 05/07/2016 15:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tưởng hai người trên xe mô tô vẫy tay “đểu” mình nên Tuấn quay ô tô truy đuổi, đâm trực diện vào hai người khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Đỗ Bá Tuấn (SN 1989, trú thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h đêm ngày 25/11/2015 anh Nguyễn Quang Võ  điều khiển xe mô tô chở anh Hoàng Anh Tùng (SN 1987, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) và anh Phạm Văn Bằng (trú Thanh Hà, Hải Dương) đến khu vực bao bì thuộc thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) để hát karaoke.

18 năm tù vì dùng ô tô truy đuổi, cố tình đâm chết người

Đỗ Bá Tuấn khi bị bắt

Khi đi đến đoạn rẽ từ đường 196 vào cổng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở II) thì thấy chiếc xe ô tô Toyota nhãn hiệu Inova biển kiểm soát 26A-015.29 do Đỗ Bá Tuấn điều khiển đang lùi từ lề đường bên phải ra giữa đường. Anh Võ cầm lái xe môtô, lách được qua xe ô tô do Tuấn điều khiển thì anh Tùng và anh Bằng ngoái lại giơ tay lên vẫy vẫy với mục đích thông báo cho lái xe ô tô là “không có vấn đề gì”.  

Ngay lập tức, Tuấn điều khiển xe ô tô đuổi theo, anh Võ điều khiển xe bỏ chạy được khoảng  60 mét thì rẽ phải vào ngõ khu tập thể Thủy lợi thuộc thị trấn Bần Yên Nhân. Khi chạy vào ngõ được khoảng 5 đến 7 mét thì anh Tùng nhảy xuống xe và chạy trốn ngược lại về phía ngoài đường. 

Lúc này, Tuấn tiếp tục điều khiển xe ô tô rẽ vào ngõ khu tập thể đuổi theo xe máy của anh Võ chở anh Bằng. Khi chạy một đoạn thì anh Võ phát hiện đây là ngõ cụt. Cuối ngõ là lán xe của gia đình ông Trịnh Minh Quắc.

Cùng lúc này, xe ô tô do Tuấn điều khiển đi đến đâm vào đuôi xe của anh Võ làm xe mô tô đổ, đồng thời xe ô tô tiếp tục đâm vào cửa lán và đuôi xe ô tô của ông Quắc để bên trong. Anh Võ và anh Bằng đều bị ngã văng ra nằm tại gầm xe ô tô biển kiểm soát 89A-061.11 của ông Quắc. Sau đó Tuấn điều khiển xe ô tô lùi ra đường và bỏ chạy đến khu dân cư mới thuộc xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Anh Võ và anh Bằng bị thương được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Bằng đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo khai rằng do đạp chân phanh nhưng lại nhầm chân ga nên mới xảy ra sự việc. Tuy nhiên, dựa trên những chứng cứ trong hồ sơ, lời khai của nhân chứng tại tòa, HĐXX nhận định Tuấn đã cố ý nhấn ga tông xe mô tô khiến hai nạn nhân thương vong. VKS truy tố bị cáo về tội Giết người là có cơ sở.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đỗ Bá Tuấn 18 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 năm tù vì dùng ô tô truy đuổi, cố tình đâm chết người