Lật xe đầu kéo chở sữa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong

Quang Thái| 05/12/2015 08:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 4 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã giải cứu được tài xế chiếc xe đầu kéo bị lật trên đèo Lò Xo đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 5/12, công tác cứu hộ chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 43C-000.84 gặp nạn trên đèo Lò Xo vẫn đang được tiến hành.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 5/12, xe đầu kéo biển kiểm soát 43C-000.84 kéo theo rơ moóc chở sữa tươi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng, khi đến km số 1410+800, đoạn qua địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ mất lái đâm vào ta luy dương rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn làm phụ xe chết tại chỗ, tài xế bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông trạm Ngọc Hồi (thuộc phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum) đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng Công an huyện Đắk Glei khẩn trương cứu nạn. Do chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng không thể đưa các nạn nhân ra ngoài nên lực lượng chức năng phải đục một lỗ ở thân xe cấp cứu cho các nạn nhân. Đồng thời điều động xe cẩu từ huyện Ngọc Hồi (cách hơn 60km) lên khẩn trương cứu hộ.

Đến hơn 5 giờ 30, khi xe cẩu lật đầu xe kéo lên, lực lượng chức năng mới đưa được tài xế đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Riêng phụ xe đã tử vong.

Đoạn đường đèo Lò Xo có nhiều dốc quanh co nguy hiểm, thường xuyên có sương mù nên các xe khi lưu thông qua đây cần hết sức cẩn thận. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, các thiết bị bảo hộ, cảnh báo nguy hiểm trên đoạn đèo này bị mất cắp, hư hỏng nhưng không được đơn vị chủ quản là Chi cục quản lý đường bộ III.4 (Cục đường bộ Việt Nam) sửa chữa, thay thế nên rất nguy hiểm đối với người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua khu vực này.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật xe đầu kéo chở sữa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong