Gây tai nạn giao thông rồi trộm xe người dân bỏ trốn

Sơn Tùng| 28/02/2018 12:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/2, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy tại địa phận xã Bình An (huyện Thăng Bình) vào ngày 22/2.

Theo đó, khoảng 17h20 ngày 22/2, anh Võ Hoàng Chương (SN 1977) điều khiển xe máy mang biển số TP. Hồ Chí Minh chở theo vợ con lưu thông trên tuyến đường bê-tông hướng từ xã Bình Quế (huyện Thăng Bình) ra Quốc lộ 1A.

Khi đến Km 983+400 (Quốc lộ 1A, đoạn qua Ngã tư Quán Gò, xã Bình An), xe máy của anh Chương xảy ra tai nạn giao thông với xe máy mang BKS 92H6-4793 do Nguyễn Văn Khoa (SN 2004) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Lai (SN 2002, cùng trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Gây tai nạn giao thông rồi trộm xe người dân bỏ trốn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến vợ anh Chương bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 24/2, vợ anh Chương tử vong.

Riêng Khoa và Lai, sau khi xảy ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, 2 đối tượng này đã lấy trộm chiếc xe máy của một người dân tại xã Bình An để chạy về huyện Hiệp Đức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian xác minh, Công an huyện Thăng Bình đã xác định được 2 đối tượng trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây tai nạn giao thông rồi trộm xe người dân bỏ trốn