Một cán bộ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phát hiện dùng bằng giả

Thanh Phương| 10/12/2014 05:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Qua kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ của Sở Y tế Thanh Hóa đã phát hiện bà Lê Thị Thúy - Dược sỹ Trung học, cán bộ viên chức khoa Dược vật tư thiết bị y tế (Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa) sử dụng bằng giả. Thế nhưng bà này vẫn được ký hợp đồng mới.

Năm 2007, bà Lê Thị Thúy xin vào làm việc tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa và được chấp nhận với tấm bằng Dược sỹ Trung học chuyên ngành Dược do trường Trung học Y tế Hà Nội cấp năm 2006.

Một cán bộ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phát hiện dùng bằng giả

Bằng giả của bà Thúy bị phát hiện

Trong hợp đồng nêu rõ thời gian ký hợp đồng từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008 với chức danh chuyên môn là Dược sỹ Trung học. Sau khi hết thời hạn trên thì tiếp tục ký hợp đồng 36 tháng rồi dài hạn.

Đến đầu năm 2014, qua kiểm tra, rà soát, Sở Y tế Thanh Hóa phát hiện bằng của bà Lê Thị Thúy (như nêu trên) là bằng giả nên đã ra văn bản chỉ đạo Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa xử lý, đồng thời ra quyết định thu hồi bằng giả của bà Thúy.

Theo chỉ đạo, ngày 16/5/2014, ông Lê Minh Sứ - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết đã ký Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Thúy, là cán bộ viên chức khoa Dược Vật tư thiết bị y tế thuộc BV Nội tiết Thanh Hóa do sử dụng bằng Dược sỹ trung học giả. Thời gian chấm dứt từ ngày 20/5/2014.

Một cán bộ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phát hiện dùng bằng giả

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Điều kỳ lạ là, việc chấm dứt hợp đồng chưa được bao lâu, trước khi nghĩ hưu ông Lê Minh Sứ lại ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với bà Lê Thị Thúy từ ngày 1/10/2014.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa cho biết: “Việc hợp đồng lại với bà Thúy là do nhu cầu của đơn vị, và cũng theo nguyện vọng của bà Thúy, do hai bên thỏa thuận”.

Một cán bộ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phát hiện dùng bằng giả

Trước khi nghỉ hưu ông Sứ lại ký hợp đồng mới với bà Thúy

Việc bà Thúy sử dụng bằng giả để được tuyển dụng đã quá rõ ràng, trình độ chuyên môn chắc chắn không đảm bảo. Vậy mà Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa vẫn tin tưởng giao công việc cấp phát thuốc khiến người nhà bệnh nhân không yên tâm. Trong khi đó hàng năm dược sỹ tốt nghiệp các trường có uy tín có nhu cầu tìm kiếm việc làm là rất lớn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một cán bộ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phát hiện dùng bằng giả