Đánh chết bạn học cùng lớp vì tranh giành nick chơi game

Thảo My- Gia Linh| 30/12/2014 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước giờ vào học, Tuấn và Tuyên xảy ra cãi vã về chuyện nick chơi điện tử trên mạng. Trong lúc cự cãi, Tuấn đấm mạnh vào đầu Tuyên, khiến học sinh này tử vong vào ngày hôm sau.

Ngày 30/12, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn) về tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nạn nhân của Tuấn không ai khác lại chính là người bạn học cùng lớp 8B, trường THCS Tân Dân, Nguyễn Văn Tuyên (14 tuổi). Do Hoàng Văn Tuấn mới 15 tuổi, nên cơ quan Công an cho phép gia đình bảo lãnh về nhà mà không áp dụng biện pháp tạm giữ.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng 23/12, khi chuẩn bị vào lớp học thì Hoàng Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tuyên xảy ra cãi cọ, xích mích về việc tranh giành tài khoản chơi điện tử trên mạng.

Trong lúc cãi cự, quá bực tức nên Tuấn nhảy vào đấm mạnh vào đầu Tuyên. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, nên cả Tuấn và Tuyên đều vào lớp học bình thường.

Đánh chết bạn học cùng lớp vì tranh giành nick chơi game

Chị Nguyễn Thị Dương  mẹ của cháu Tuyên quá đau buồn về cái chết của con mình

Đến tối cùng ngày, Tuyên bắt đầu xuất hiện tình trạng đau đầu. Thấy con mình khóc, bố mẹ Tuyên tới gặng hỏi thì nam sinh này khai do bị bạn đánh vào sáng cùng ngày trên lớp.

Đến khoảng 5h sáng 24/12, khi bộ mẹ Tuyên gọi con mình dậy đi học thì bàng hoàng phát hiện cháu đã tử vong trên giường ngủ từ trước.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Nam Đàn đã lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Công an huyện Nam Đàn cũng đã triệu tập Hoàng Văn Tuấn ngay sau đó để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận có đấm vào đầu Tuyên. Tuy nhiên, do nam sinh này mới 15 tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ, mà cho gia đình bảo lãnh về nhà. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân Nguyễn Văn Tuyên tử vong do bị tụ máu não.

Được biết, ở trường, Tuyên và Tuấn đều có học lực và hạnh kiểm trung bình. Riêng gia đình Tuấn có hoàn cảnh khá khó khăn, phải thường xuyên lên ăn nhờ cơm nhà chùa.

Hiện tại, phía gia đình em Tuấn cùng nhà trường, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ, động viên, thăm hỏi để gia đình em Tuyên sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết bạn học cùng lớp vì tranh giành nick chơi game