Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Nguyễn Huyền| 27/09/2015 00:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 1 tháng nay (từ ngày 16/8), nhà bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi) và anh Bùi Đình Lâm (45 tuổi, con rể bà Thanh) (thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, Tp Hải Phòng) bỗng nhiên bốc cháy tại một số điểm không rõ nguyên nhân.

Sau đó tại gia đình liên tục có những đốm lửa bất ngờ xuất hiện rải rác tại một số điểm như: đống rơm góc vườn, chòi cá góc ao, đống củi gốc vải, cháy áo, đế và chân tủ lạnh, chuồng lợn, cửa nhà vệ sinh....

Việc đồ đạc và các điểm bỗng dưng phát cháy tại nhà bà Thanh kéo dài đến ngày 4/9/2015 sau đó chấm dứt và chuyển hướng sang nhà bà Hoàng Thị Liễu, sát cạnh nhà bà Thanh.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Hiện tượng đồ đạc đột nhiên phát cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh

Tưởng việc bỗng nhiên phát cháy tại gia đình đã chấm dứt, tuy nhiên 5 ngày sau (9/9) nhà bà Thanh lại tiếp tục phát cháy trở lại và kéo dài đến tận hôm nay vẫn chưa chấm dứt.

Qua quan sát thực tế tại hiện trường tất cả các hiện tượng cháy trên đều chưa rõ nguyên nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, các lần cháy đều không ảnh hưởng lớn về tài sản cũng như an toàn tính mạng của người dân. Các gia đình vẫn ăn, ở sinh hoạt bình thường tại gia đình và không sử dụng bếp ga để đun nấu.

Ngày 26/8/2015, đoàn cán bộ PCCC thành phố Hải Phòng đã về tại hiện trường lấy mẫu cháy. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức giải thích nguyên nhân hiện tượng phát cháy tại nhà bà Thanh.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Hiện tượng lạ này cũng xảy ra ở nhà hàng xóm bà Thanh

Để tránh việc tò mò, hiếu kì của người dân kéo đến xem ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương, chính quyền xã Quang Hưng đã phân công, cắt cử cán bộ xã đến theo dõi hiện trường cháy 24/24h, chuyển các phương tiện chữa cháy về tại gia đình để xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy xảy ra. Đồng thời hỗ trợ các cháu sách vở, quần áo để các cháu an tâm học tập khi năm học mới bắt đầu.

Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng cho biết: “Ngày 24/9/2015, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đã về lấy mẫu nước, đất, khí, vật phẩm cháy để phân tích và tìm ra nguyên nhân gây cháy”.

Đến nay 41 ngày đã trôi qua, hiện tượng cháy chưa rõ nguyên nhân trên vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng. Sự  việc kéo dài đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho gia đình bà Thanh và một số hộ dân sống xung quanh khu vực. 

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng

Hiện tượng này đến nay chưa tìm rõ nguyên nhân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhà dân tự phát cháy ở Hải Phòng