Ngã giàn giáo, một thợ sơn tử vong

Nhật Linh| 05/11/2015 21:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào khoảng 11 giờ ngày 5-11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty M.C (địa chỉ đường số 2 KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa), khiến anh Mai Công Bình (24 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Bình là lao động tự do làm nghề sơn nước và mới vào làm sửa chữa kho xưởng công ty khoảng 5 ngày. Trong lúc dừng tay nghỉ trưa, anh Bình với lấy thùng sơn để trên giàn giáo mang xuống đất chuẩn bị ăn trưa. Không ngờ anh Bình bị sẩy chân và rơi xuống từ độ cao 10 mét.

Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương vùng đầu quá nặng, nạn nhân đã tử vong lúc 13 giờ cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục về pháp y thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 2-11, chị Nguyễn Thị Việt Thanh (38 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang làm việc tại xưởng công ty chuyên sản xuất, gia công đồ mỹ nghệ L.P Việt Nam (tại khu Công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hòa) thì bị máy đánh bóng gỗ cuốn trúng tay phải. Chị Thanh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, các ngón tay bị gãy, phần cơ từ bàn tay đến khuỷu tay bị dập, xương ống bị tổn thương, đứt gân và mạch máu. Sau khi phẫu thuật, hiện chị Thanh đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Phòng thanh tra sở lao động - Thương binh và xã hội Đồng Nai, trong năm 2015, đã có 30 vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Trong đó có 24 người tử vong, hàng chục người bị thương, tăng 4 vụ so với năm 2014.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngã giàn giáo, một thợ sơn tử vong