Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Sơn Tùng| 27/02/2019 16:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước sự việc xuất hiện bọt trắng xoá nổi dưới kênh N10A, đoạn chảy qua các xã Tam Phước và Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, làm cá chết la liệt, người dân nơi đây lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm.

Bà Phạm Thị Hoa (thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước) cho biết, sau khi xuất hiện bọt trắng dưới kênh N10A làm cá chết la liệt, bà và người dân địa phương không dám dắt bò ra đồng vì sợ chúng uống nước dưới kênh sẽ bị chết.

Cũng theo bà Hoa, trước đây bà thường lấy nước dưới kênh cho vào ruộng lúa của mình và dùng nước này để tưới rau, song khi xuất hiện sự việc trên thì bà không dám lấy nữa. Hiện nay, bà phải đi xách từng canh nước giếng để tưới rau.

Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Lo sợ nguồn nước dưới kênh ô nhiễm, bà Hoa lấy nước giếng tưới rau.

Nhiều người dân địa phương cũng lo sợ kênh N10A xuất hiện bọt trắng xoá bất thường sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của gia đình, do các giếng nước của họ gần với đường kênh. “Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc để bà con có thể yên tâm sinh hoạt như trước đây”, một người dân bày tỏ và cho biết thêm, ngoài xuất hiện xác cá chết như những ngày trước, thì nay lại xuất hiện xác các loại gia cầm như gà, vịt…

Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Vịt chết dưới kênh N10A.

Theo UBND xã Tam Phước và UBND xã Tam An, trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con hạn chế chăn thả trâu, bò ra đồng và lấy nước vào ruộng lúa trong vài ngày tới.

Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Cá chết la liệt dưới kênh

Trong khi đó, Phòng TN-MT huyện Phú Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc xuất hiện bọt trắng dưới kênh N10A, phòng đã cử cán lấy mẫu nước, xác cá…để gửi đi xét nghiệm. Ngoài ra, trong sáng 27/2, phòng cũng cử cán bộ xuống các nhà dân gần tuyến kênh N10A để lấy mẫu nước giếng mang đi kiểm tra.

Trước đó, ngày 25/2, nước dưới tuyến kênh N10A, đoạn chảy qua địa bàn xã Tam Phước và Tam An xuất hiện lớp bọt màu trắng xoá giống như bọt xà phòng.

Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm

Lớp bọt nổi trắng xoá, bốc mùi nồng nặng dưới kênh N10A.

Lớp bọt dài khoảng 500 mét, dày 10 cm, phủ kín mặt kênh và bốc mùi nồng nặc rất khó chịu. Lớp bọt trôi đến đâu thì cá chết đến đó. Nhiều người hít phải mùi khí bốc lên từ lớp bọt thì cảm thấy đau đầu, chóng mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kênh xuất hiện bọt trắng xoá bất thường: Người dân lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm