Hải Phòng: Một loạt quan xã bị kỷ luật do có sai phạm

Vũ Ba| 05/04/2018 11:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBKT Huyện ủy Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa quyết định kỷ luật một loạt cán bộ xã Tam Cường do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, ra chủ trương đi vay lãi ngoài và cho UBND xã vay lãi để chi tiêu.

Theo đó, ông Lương Cao Thắng - Chủ tịch UBND xã Tam Cường bị kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”.

Cụ thể, từ tháng 6/2010 đến tháng 4/2015, ông Thắng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Cường đã cùng tập thể Đảng ủy xã ra chủ trương cho UBND xã Tam Cường đi vay lãi ngoài ngân sách để chi tiêu, phục vụ các hoạt động của địa phương.

Từ tháng 5/2015 đến nay, trên cương vị Chủ tịch UBND xã Tam Cường, ông Thắng đã thiếu trách nhiệm, không có biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau các kết luận thanh tra của UBND huyện về đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, để tình hình phức tạp kéo dài tại địa phương.

Huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục những bước tiếp theo để xem xét xử lý về mặt chính quyền đối với ông Thắng.

Cùng với đó, ông Đào Trung Hòa - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã Tam Cường bị kỷ luật “cách chức” Đảng ủy viên và cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã. Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2010, trong thời gian làm Chủ tịch HĐND xã và Bí thư Đảng ủy xã Tam Cường, ông Hòa đã có chủ trương vi phạm trong việc đấu giá đất một nghĩa trang cũ, thu tiền không nộp về kho bạc nhà nước mà để chi tiêu tại địa phương. Đồng thời, ông Hòa cũng cho UBND xã Tam Cường vay lãi ngoài ngân sách để chi tiêu.

Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy, ông Hòa đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn và khắc phục những vi phạm ở địa phương trong quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, ông Đinh Quang Hạnh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã và ông Đinh Hữu Lập - Phó chủ tịch HĐND xã Tam Cường bị kỷ luật “cảnh cáo”; bà Đỗ Thị Vần - Cán bộ thủ quỹ UBND xã Tam Cường bị kỷ luật “khiển trách” vì các vi phạm về quản lý đất đai, ngân sách, xây dựng cơ bản tại địa phương.

Hải Phòng: Một loạt quan xã bị kỷ luật do có sai phạm

Trụ sở UBND xã Tam Cường

Trước đó, tháng 7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo cũng đã “cách chức” Đảng ủy viên đối với ông Vũ Xuân Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Cường và Lương Cao Nghị - Chủ tịch Hội Nông dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Cường do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, đất đai, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Đất đai.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo cũng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Huy Thắng - Đảng ủy viên, Cán bộ địa chính xã Tam Cường do tham mưu cho UBND xã thực hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai, giả mạo giấy tờ, làm sai lệch nội dung khi lập hồ sơ cho công dân cấp GCNQSDĐ từ đất nông nghiệp sang đất ở khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, từ năm 2008 đến năm 2013, UBND xã Tam Cường được cấp kinh phí hỗ trợ công tác thủy lợi nội đồng với số tiền hơn 490 triệu đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo xã đã giữ lại số tiền này và không cấp phát trực đến các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn xã theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Một loạt quan xã bị kỷ luật do có sai phạm