Giàn giáo chạm dây điện, một công nhân bị thiêu cháy

Từ Huy| 11/07/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang di chuyển giàn giáo sắt để sơn cổng cho Công ty Gang thép Cao Bằng thì bất ngờ giàn giáo vướng vào dây điện. Hậu quả một công nhân tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 10/7 tại cổng Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin), xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh (Tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Thông tin được biết, vào thời điểm trên ba công nhân gồm: Nguyễn Hữu Binh, sinh năm 1991, quê ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nguyễn Hữu Bộ, sinh năm 1989 (anh trai của Binh); Dương Quang Bạch, sinh năm 1992, quê ở Bế Triều (Hòa An, Cao Bằng) đang thực hiện công việc quét sơn cho cổng sắt của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Khi di chuyển giàn giáo bằng sắt sang một vị trí khác thì bất ngờ giàn giáo chạm vào đường dây điện trước cổng công ty và truyền vào người ba công nhân trên. Dòng điện phát tai lửa khiến cơ thể anh Nguyễn Hữu Binh bùng cháy và tử vong tại chỗ. Hai công nhân còn lại được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giàn giáo chạm dây điện, một công nhân bị thiêu cháy