Pakistan: Đình chỉ phi công mải ngủ, bỏ mặc 305 hành khách

Hà Kim| 09/05/2017 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, hãng hàng không quốc gia Pakistan đã đình chỉ một phi công dày dặn kinh nghiệm sau khi người này ngủ suốt 2 tiếng rưỡi, bỏ mặc 305 hành khách trên chuyến bay.

Theo DailyMail, phi công Amir Akhtar Hashmi đã giao lại buồng lái máy bay cho một phi công tập sự để đi ngủ. Máy bay lúc đó chở 305 hành khách và đang trong hành trình từ Islamabad tới London (Anh).

Báo chí Pakistan đưa tin, phi công Amir Akhtar Hashmi đã bị một hành khách bắt gặp ngủ ở hạng thương gia suốt 2 tiếng rưỡi. Hành khách này đã khiếu nại với tiếp viên trưởng rồi sau đó chụp ảnh, đăng trên mạng.

Pakistan: Đình chỉ phi công mải ngủ, bỏ mặc 305 hành khách

Phi công Amir Akhtar Hashmi đã bị một hành khách bắt gặp ngủ ở hạng thương gia suốt 2 tiếng rưỡi

Theo báo cáo của một tiếp viên, việc nghỉ ngơi giữa chuyến bay chỉ được phép khi có hai phi công chuyên trách, có nghĩa là một người nghỉ và một người lái. Nhưng việc cơ trưởng ngủ trên một chiếc ghế hạng thương gia khiến các hành khách phàn nàn và cảm thấy không an toàn.

Ngay sau đó một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu tại sao viên phi công này lại để phi công tập sự chịu trách nhiệm trong một chuyến bay dài như vậy.

Ban đầu, hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) còn ngần ngừ trong việc phạt phi công Amir, song sau đó phải tiến hành một cuộc điều tra do sức ép từ cấp trên.

Được biết, phi công Amir từng là cựu chủ tịch Hiệp hội các phi công của hàng không Pakistan (PALPA), một tổ chức rất có ảnh hưởng. Người này trên từng có hành động đe dọa tính mạng của các hành khách như vậy vài lần, do không nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến bay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan: Đình chỉ phi công mải ngủ, bỏ mặc 305 hành khách