Vụ bắt giữ 170 con tin ở Mali: Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm

Minh Thi| 27/11/2015 15:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ An ninh Mali cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công bắt cóc con tin tại một khách sạn hạng sang ở Thủ đô Bamako khiến 20 người thiệt mạng.

Vụ bắt giữ 170 con tin ở Mali: Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm

Lực lượng đặc nhiệm giải cứu con tin bị bắt cóc ở khách sạn Radisson Blu, Thủ đô Bamako

Ngày 20/11, những kẻ tấn công có vũ trang đã bắt giữ 170 con tin và các nhân viên khách sạn Radisson Blu ở Bamako.

Vụ tấn công thánh chiến tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước Tây Phi những năm qua đã kéo dài suốt 9 giờ đồng hồ.

Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế, lực lượng đặc nhiệm Mali đã ập vào giải cứu con tin. Tuy nhiên, 20 người đã thiệt mạng (kể cả 2 kẻ tấn công), trong đó có 6 người Nga, 3 người Trung Quốc, và 1 người Mỹ; 9 người khác bị thương.

Ông Amadou Sangho, phát ngôn viên Bộ An ninh Mali ngày 26/11 cho biết: “Đã bắt giữ được 2 nghi phạm”.

Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, thông tin thu được từ một trong những chiếc điện thoại di động của kẻ tấn công đã giúp bắt giữ 2 nghi phạm. Các nghi phạm đã bị đưa đi thẩm vấn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ an ninh Mali Salif Traore cho biết, chỉ có 2 kẻ tấn công trang bị súng AK-47 trong vụ bắt con tin đó.

Danh tính và vai trò của 2 nghi can trong cuộc tấn công bắt cóc con tin nói trên vẫn chưa được công bố. Hiện, có 3 nhóm chiến binh Hồi giáo thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công, trong đó có nhóm Al-Murabitoun - một chi nhánh của Al-Qaeda do phiến quân một mắt Mokhtar Belmokhtar chỉ huy và nhóm Mặt trận Độc lập Macina (LWF).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bắt giữ 170 con tin ở Mali: Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm