"Phát sốt" vì Chủ tịch Kim Jong-un quá giống ông Kim Nhật Thành thời trẻ

Bạch Dương| 26/02/2019 12:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhìn bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành trong chuyến thăm Việt Nam năm 1958, nhiều người bất ngờ vì sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Chủ tịch Kim Jong-un với ông nội của mình, ông Kim Nhật Thành.

Bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành thời trẻ trong chuyến thăm Việt Nam của ông vào năm 1958

Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên đồng thời là ông nội của lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un, từng hai lần đến Việt Nam năm 1958 và 1964. Ông giữ chức thủ tướng Triều Tiên năm 1948 - 1972 và chủ tịch nước năm 1972 -1994.

Mới đây, Jean H. Lee, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Wilson có trụ sở tại Mỹ, đã đăng tải bức ảnh chụp chung giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), ông nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un năm 1958.

Điều thú vị mà bất kỳ người xem nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó là sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hình ảnh ông Kim Nhật Thành thời trẻ với Chủ tịch Kim hiện nay.  

Chuyên gia Jean H. Lee viết: “Ông Kim Jong-un luôn dõi theo bước chân của ông nội mình. Xem lại cuốn sách ảnh về ông Kim Nhật Thành của mình, tôi đã tìm thấy những tấm hình về chuyến thăm Việt Nam vào năm 1958 của ông Kim Nhật Thành. Giống nhau đến kinh ngạc!”.

Những hình ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un, trong chuyến thăm Việt Nam năm 1958

Chủ tịch Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong hai ngày 27 và 28/2, theo kế hoạch, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald – Trump. Đây là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai về về tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp lần thứ nhất ở Singapore vào tháng 6/2018, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đổi lại các bên đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp mang tính lịch sử đó, tiến trình đàm phán không đạt tiến bộ nào, vì hai bên bất đồng về cách diễn giải khái niệm "phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".  

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ được đánh giá là quan trọng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất đến tình hình an ninh khu vực và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong thời điểm hiện nay.

Mặc dù giới phân tích không đặt quá nhiều kỳ vọng vào những đột phá mà hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này; song nhiều ý kiến cho rằng, “chúng ta có thể tin tưởng và chờ đợi những tín hiệu lạc quan sẽ phát đi trong quá trình diễn ra sự kiện”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Phát sốt" vì Chủ tịch Kim Jong-un quá giống ông Kim Nhật Thành thời trẻ