Nổ bom hàng loạt ở Sri Lanka: Âm mưu khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử?

Bạch Dương| 22/04/2019 06:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những kẻ đánh bom liều chết có thể đã lên kế hoạch tiến hành hàng loạt vụ nổ bom kinh hoàng trong và xung quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh, Daily Mirror đưa tin.

Nổ bom hàng loạt ở Sri Lanka: Âm mưu khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử?

Hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng ở Sri Lanka ngày 21/4

Dẫn nguồn tin có quan hệ mật thiết với cuộc điều tra, Daily Mirror cho hay, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hôm 20/4 (giờ địa phương), có hai người tới thuê phòng trong khách sạn Shangri-La, một khách sạn 5 sao ở thủ đô Colombo, nơi sau đó xảy ra một vụ nổ bom.

Theo đó, băng ghi hình của camera giám sát cho thấy các nghi phạm đã kích nổ bom trong quán café và hành lang khách sạn. Các nhà điều tra cho rằng khách sạn bị nổ tung do “sử dụng thiết bị bom với chất nổ S-4”, Daily Mirror cho biết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ quốc tịch cũng như nơi sinh của các nghi phạm, Daily Mirror lưu ý.

Nổ bom hàng loạt ở Sri Lanka: Âm mưu khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử?

Hiện trường vụ tấn công tại khách sạn Shangri-la ở Colombia, Sri Lanka, ngày 21/4

Nổ bom hàng loạt ở Sri Lanka: Âm mưu khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử?

Lực lượng cảnh sát được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh xung quanh khu vực nhà thờ và khách sạn ở Colombo sau loạt vụ nổ bom kinh hoàng ngày 21/4

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 21/8, số vụ nổ bom trong dịp kỷ niệm lễ Phục sinh tại các nhà thờ và khách sạn Công giáo ở thủ đô Colombo và những khu vực khác của đất nước Sri Lanka đã tăng lên con số… 8! Theo kênh truyền hình địa phương News 1st, vụ nổ xảy ra tại khu dân cư ở Dematagoda ngoại ô thủ đô Colombo.

News 1st đưa tin, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 207 người, trong khi gần 500 người khác bị thương. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng giới nghiêm ở thủ đô Colombo và chặn các trang mạng xã hội cũng như các trang nhắn tin như Facebook và WhatsApp, News 1st cho biết thêm.

Theo Reuters, ít nhất 27 nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài. Reuters cho rằng đây là vụ tấn công lớn đầu tiên tại hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương này kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến 10 năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ bom hàng loạt ở Sri Lanka: Âm mưu khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử?