Mỹ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa chính phủ

Hà Kim| 23/04/2017 07:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho tới thời điểm này, Hạ viện và Thượng viện Mỹ còn rất ít thời gian để ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ.

Các thành viên Quốc hội Mỹ chỉ có 5 ngày để giữ cho chính phủ không bị đóng cửa. Sự việc này diễn ra đúng vào dịp 100 ngày ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống. Nhưng hiện chính quyền của Trump vẫn chưa đạt được chiến thắng lớn nào về lập pháp.

Theo đó, thời hạn chót sẽ là vào nửa đêm ngày 28/4. Các thành viên Quốc hội sẽ phải thông qua được dự luật chi tiêu thì mới giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động đến tháng 9. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng tê liệt.

Mỹ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa chính phủ

Mỹ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa chính phủ

Và vào thứ 2 tuần tới, 535 thành viên Quốc hội Mỹ sẽ trở lại Washington để đối mặt với thời hạn chót quan trọng. Đây có lẽ là một dịp hiếm hoi để các thành viên Dân chủ và Cộng hòa thể hiện sự đồng thuận lưỡng đảng trong quyết tâm vượt qua khó khăn.

Nhưng hiện chưa rõ họ sẽ chèo lái các lợi ích của đảng mình và Nhà Trắng như thế nào, để tìm ra giải pháp mà cả ba bên đều hài lòng. Còn các chuyên gia ngân sách lại cho rằng, nguy cơ dẫn tới hai xu hướng này hiện nay là 50/50. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa chính phủ