Có 3 tiền án vẫn tiếp tục vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

Trang Trần| 20/04/2020 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/4, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng khởi tố Nguyễn Ngọc Đức (SN 1990, trú TT.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985, trú xã Thanh Xuân, H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa 14/3, ông Trần Quang Sơn (trú thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi làm về thì phát hiện bị cạy phá phòng ngủ, mất 198 triệu đồng và 5 chỉ vàng.

Sau khi nhận tin báo, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, nghi vấn nhà bị đột nhập từ phía sau, đục khóa cửa phòng. Nhà ông Sơn nằm ở khu dân cư vắng vẻ, nhưng may mắn người dân địa phương cung cấp thông tin có 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ quần thảo nhiều vòng trước nhà nạn nhân. Từ nguồn tin này, Công an H.Hòa Vang nhanh chóng xác định xe máy Honda Wave RSX đỏ BS 38D1 - 147.01 thoát theo đường liên thôn ra QL1A về hướng ngã ba Huế.

Có 3 tiền án vẫn tiếp tục vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

Đức và Nghĩa “kết hợp” vào Đà Nẵng trộm cắp.

Theo dấu biển số xe, cơ quan điều tra xác định, chủ xe ở xã Đức An (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) bận chăm người thân ở bệnh viện, đã gửi xe ở cửa hàng điện máy TT.Đức Thọ và bị Nguyễn Ngọc Đức, con trai chủ cửa hàng lấy đi gây án. Cả Đức và Nghĩa bị bắt ở Hà Tĩnh vào tối 15/4, sau đó được di lý về Đà Nẵng.

Cơ quan công an xác định Đức cùng Nghĩa vượt gần 400km vào Đà Nẵng, dò la nhiều nơi, phát hiện nhà ông Sơn đi vắng, Nghĩa dừng xe cảnh giới còn Đức vòng phía sau, chui lỗ hàng rào đột nhập nhà ông Sơn. Số tiền trộm được, đôi bạn nghiện này mua ma túy và ăn chơi, chỉ còn 1 dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng.

Được biết, Đức có 3 tiền án, ra tù cuối 2019 thì kết giao với Nghĩa (cũng có 2 tiền án trộm cắp) tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có 3 tiền án vẫn tiếp tục vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản