Níu kéo hôn nhân không thành, đi từ Nam ra Bắc để chém vợ

Từ Huy| 15/05/2020 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Ngọc Thao, SN 1984, trú thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là chị N.T.K, SN 1990, trú tại thôn Bì La, xã Đồng Ích, là vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, Thao và chị K. kết hôn từ năm 2008. Do Thao ham chơi cờ bạc, nợ nần nên giữa vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tháng 5/2019, chị K. đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, Thao đi vào TP Hồ Chí Minh làm ăn.

Nhiều lần Thao có nhắn tin cho chị K, ngỏ ý muốn vợ chồng hòa hợp, về cùng chung sống nhưng chị K từ chối. Bực tức, Thao nảy sinh ý định sát hại vợ.

Níu kéo hôn nhân không thành, đi từ Nam ra Bắc để chém vợ

Bị cáo Thao tại tòa

Ngày 7/11/2019, Đặng Ngọc Thao đi máy bay từ TP.HCM ra Nội Bài rồi đi taxi về qua chợ Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Tại đây, Thao mua 01 con dao phay dài 40cm, bản lưỡi sắc rộng 6cm và cất giấu trong ba lô với mục đích giết chị K.

Khoảng 20h ngày 8/11/2019, Thao mang dao đến náu tại chùa Bì La, xã Đồng Ích nơi gần nhà bố mẹ đẻ chị K.

Đến khoảng 5h sáng ngày 9/11/2019, khi thấy chị K. đi bộ ra khỏi cổng để đi làm, Thao tay phải cầm dao chạy đến chém 1 nhát vào đỉnh đầu chị K, chị K. bỏ chạy và van xin nhưng Thao vẫn đuổi theo và tiếp tục dùng dao chém 1 nhát nữa vào vùng phía sau đỉnh đầu chị K.  

Người dân phát hiện sự việc đã đưa chị K. đi cấp cứu. Thao mang dao vào chùa cất giấu rồi ra đầu thú.

Chị K. bị 2 vết chém vùng đỉnh đầu làm rách da, bị vỡ xương đỉnh sọ não nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, kết quả giám định chị K bị tổn hại 20% sức khỏe. 

HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt bị cáo Thao 12 năm tù giam về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Níu kéo hôn nhân không thành, đi từ Nam ra Bắc để chém vợ