Chém tình địch tử vong khi bắt gặp ôm vợ mình

Thùy Dung| 07/05/2020 16:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Nam (SN: 1991, trú tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh-Gia Lai) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nghi ngờ anh Nguyễn Hồng Th. (SN 1975) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Nam tỏ ra ghen tuông và phục ở sau nhà để bắt quả tang.

Khoảng 22h30’ ngày 22/9/2019, khi phát hiện anh Th. đi vào cửa sau rồi ôm vợ mình tại nhà mình. Cơn ghen nổi lên, Nam cầm một con dao rựa đập vỡ cửa kính rồi xông vào ẩu đả.

Thấy vậy, anh Th. lấy một đoạn tuýp sắt ở phòng bếp đánh trả nhưng Nam đã dùng tay đỡ nên bị đánh trúng tay trái. Lúc này, Nam dùng dao chém một nhát vào người anh Th. Thấy đánh nhau, chị M. (vợ Nam) chạy ra căn ngăn, nên anh Th. bỏ chạy vào phòng tắm để trốn. Nam tiếp tục cầm dao mở cửa nhà tắm xông vào, chém nhiều nhát vào đầu, tay và người của anh Th.

Chém tình địch tử vong khi bắt gặp ôm vợ mình

Bị cáo Nam tại phiên tòa

Bị đánh, anh Th. cũng dùng đoạn tuýp sắt đánh vào đầu, hai tay của Nam và trúng vào mặt của chị M. Lo sợ, chị M. chạy ra phía trước nhà hô hoán mọi người đến cứu. Cùng lúc, anh Th. vùng dậy, bỏ chạy ra sau nhà đối tượng thì bị vấp ngã. Nam tiếp tục đuổi theo và vung dao chém thêm nhiều nhát vào hai chân của nạn nhân cho đến khi anh Th. nằm gục mới dừng lại.

Sau khi gây án, Nam đến Công an xã Ia Hla đầu thú, còn anh Th. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Phạm Xuân Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nam 12 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém tình địch tử vong khi bắt gặp ôm vợ mình