Tin tức xét xử ngày 24/12: Hiếp dâm bé gái 2 lần vẫn làm đơn kêu oan

Đoàn Nga(TH)| 24/12/2015 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 24/12: Hiếp dâm bé gái 2 lần vẫn làm đơn kêu oan; Liên tục lĩnh án vì giết người; “Yêu” bạn gái nhí trên võng, lĩnh án 9 năm tù...

Liên tục lĩnh án vì giết người

Ngày 24/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động tại An Giang đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quốc Dũng, 59 tuổi (ngụ Chợ Mới, An Giang) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, sau khi mãn hạn tù, Dũng trở về quê và được chính quyền hỗ trợ tiền để làm vốn mở hiệu sửa xe. Tuy nhiên, lúc này ông Phạm Văn Hường đã tự ý cất tiệm cắt tóc trên đất của Dũng. Nhiều lần yêu cầu ông Hường trả lại mặt bằng cho mình không được, trưa ngày 27/10/2014, sau khi uống rượu về, Dũng tiếp tục yêu cầu ông Hường đi khỏi đất của mình dẫn đến cãi vã. Bực tức, Dũng xách dao tìm ông Hường để “xử” thì bà Bùi Thị Gấc, người nhà ông Hường phát hiện, can ngăn. Dũng quay sang chém bà Gấc gây thương tích nặng.

“Yêu” bạn gái nhí trên võng, lĩnh án 9 năm tù

Ngày 24/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động tại An Giang, đã tuyên ý án 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phát Tài, 24 tuổi (ngụ Chợ Mới, An Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, qua mạng internet, Tài có quen biết và nảy sinh tình cảm với Y., 14 tuổi. Ngày 17/9/2014, Tài hẹn Y. (lúc này Y.mới 13 tuổi) đến một quán cà phê võng. Tài đòi quan hệ và Y. đồng ý. Vài ngày sau, cha mẹ Y. biết được sự việc nên đến cơ quan công an tố cáo.

Hiếp dâm bé gái 2 lần vẫn làm đơn kêu oan

Ngày 24/12, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 24/12: Hiếp dâm bé gái 2 lần vẫn làm đơn kêu oan

Hoàng Văn Tính tại phiên xét xử

Theo truy tố, Sáng 10/4/2011,Hoàng Văn Tính, 32 tuổi (quê Lâm Đồng) đang dọn dẹp nhà thì thấy bé N.L. đang ngồi ghế đá cạnh nhà nên kêu vào chơi rồi giở trò đồi bại với bé gái. “Ăn quen bén mùi”, chiều hôm sau, gã tiếp tục gọi bé gái vào nhà hãm hại. Sau đó, bé gái đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Gia đình bé L. vội trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Phiên sơ thẩm, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Tính 15 năm tù. Ngay sau đó Tính đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Làm lành với vợ không được, dùng dao, búa đâm chém liên tục

Ngày 24/12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Lạc, 37 tuổi (ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà N.T.T. 40 tuổi (vợ của Lạc).

Theo truy tố, do mâu thuẫn vợ chồng nên bà T. bỏ tới nhà chị ruột sinh sống. Ngày 26/6, Lạc chạy xe máy chở con trai Nguyễn Phú Thuận đến rước bà T. về. Tuy nhiên, bà T. kiên quyết không chịu quay về nên Lạc xuống lấy búa, dao chém liên tục vào vùng đầu, cổ, vai, lưng khiến bà T. gục tại chỗ. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà T. đã thoát chết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 24/12: Hiếp dâm bé gái 2 lần vẫn làm đơn kêu oan