Tin tức kinh tế ngày 3/12: Hơn 15.000 sản phẩm giảm giá trong ngày mai

Đ.C(TH)| 03/12/2015 16:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 3/12: Hơn 15.000 sản phẩm giảm giá trong ngày mai; Chi ngân sách vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng; 2015 GDP Việt Nam tăng 6,5%...

Hơn 15.000 sản phẩm giảm giá trong ngày mai

Tin tức kinh tế ngày 3/12: Hơn 15.000 sản phẩm giảm giá trong ngày mai

Ngày mua sắm trực tuyến sẽ mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua hàng khuyến mại online lớn nhất trong năm

Tin nóng Thanh niên: Ngày mua sắm trực tuyến 2015 (OnlineFriday) còn gọi là "Black Friday" Việt Nam sẽ chính thức mở màn từ 0 giờ ngày 4.12 với hơn 15.000 sản phẩm giảm giá. Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến là sự kiện thường niên dành riêng cho ngành thương mại điện tử của Việt Nam được Bộ Công thương tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 hàng năm (năm nay là 4./12). Giống với ngày Black Friday ở Mỹ, ngày Online Friday tại Việt Nam đem tới hàng nghìn sản phẩm với mức giá khuyến mại hấp dẫn, giảm giá khủng lên tới 70% từ các website tham gia sự kiện. Ngày mua sắm trực tuyến sẽ mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua hàng khuyến mại online lớn nhất trong năm.

Chi ngân sách vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng

Tin tức kinh tế tờ Dân trí cho hay, mặc dù thu ngân sách cao hơn cùng kỳ nhờ tăng mạnh khoản thu từ thuế môi trường, thuế sử dụng đất nông nghiệp… song vẫn không đủ bù chi, khiến ngân sách nhà nước 11 tháng thâm hụt xấp xỉ 155.600 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, với mức chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 11 ước đạt 97.300 tỷ đồng, tổng chi 11 tháng năm 2015 đã chính thức vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng (1.015.700 tỷ đồng), tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014.

Sẽ xem lại việc khống chế số doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Tin nhanh Tuổi trẻ dẫn lời ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương, trước đây do nhiều doanh nghiệp không có kho tàng, không có cơ sở chế biến, không kinh doanh chuyên sâu ngành lương thực, chỉ tham gia xuất khẩu khi thị trường thuận lợi nên khi họ ký được hợp đồng mới tổ chức thu mua, gây bất ổn thị trường. Từ đó, dẫn tới tình trạng tới mùa thu hoạch nếu thị trường khó khăn, nông dân lại rơi vào tình cảnh “được mùa, rớt giá”. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2010, Bộ Công Thương cũng ban hành thông tư khống chế số lượng doanh nghiệp được xuất khẩu gạo đến 2015 chỉ ổn định số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đảm bảo tối đa 150 đầu mối.

2015 GDP Việt Nam tăng 6,5%

Tin mới tờ Công Thương cho biết, theo báo cáo "Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, nền kinh tế Việt Nam đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài, với tăng trưởng GDP ước tính đạt mức 6,5% trong năm nay nhờ tăng cầu nội địa và ngành công nghiệp chế tạo định hướng xuất khẩu đạt kết quả tốt.

Khai mạc Hội chợ Tháng khuyến mại Hà Nội 2015

Sáng 3/12, Hội chợ Tháng khuyến mại Hà Nội 2015 đã được khai mạc tại Nhà D-Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội. Đây là sự kiện kết thúc Tháng khuyến mại Hà Nội năm nay. Hội chợ thu hút 150 doanh nghiệp tham gia với gần 300 gian hàng bày bán nhiều sản phẩm, hàng hóa. Tại đây, người tiêu dùng có thể mua hải sản đặc sản Phan Thiết như: mực một nắng, cá thu tươi, mực trứng sữa, tôm khô, mực khô,… với mức giá ưu đãi từ 199.000 đồng; các sản phẩm gia dụng khác đồng loạt giảm giá từ 10-30%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 3/12: Hơn 15.000 sản phẩm giảm giá trong ngày mai