Uống rượu khi điều khiển xe còn tấn công CSGT

Thanh Loan(TH)| 03/11/2015 21:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chở bạn gái bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT yêu cầu dừng xe, nhưng Khánh và bạn gái không chấp hành mà còn chửi bới, tấn công đánh CSGT.

Ngày 3/11 cơ quan công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh (22 tuổi, trú ở phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về  hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 1/11, tổ công tác tuần tra CSGT công an TP.Lạng Sơn do Đại úy Chu Đức Đỗ làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại đường giao cắt giữa đường Lê Lợi và đường 37m thuộc khu Phú Lộc, TP.Lạng Sơn, thì phát hiện Nguyễn Ngọc Khánh dùng xe đạp điện chở bạn gái lưu thông từ nhà thi đấu thể thao về hướng đường sắt Lạng Sơn, cả hai không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Khánh và bạn gái đã ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh mà có hành vi chửi bới, lăng mạ và tấn công hai chiến sỹ CSGT, khiến 1 đồng chí cảnh sát bị thương ở tai.

Uống rượu khi điều khiển xe còn tấn công CSGT

Nguyễn Ngọc Khánh và bạn gái đang chống đối lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, áp giải hai đôi nam nữ này đưa về trụ sở công an để giải quyết.

Tại cơ quan công an, Khánh thừa nhận đã đánh CSGT. Ngoài ra, Khánh còn uống rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong khí thở của Khánh vượt ngưỡng cho phép.

Theo Đại tá Hoàng Anh  - Trưởng công an TP. Lạng Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác CSGT CATP Lạng Sơn đã làm đúng quy trình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xử phạt hành chính đối với bạn gái của Khánh là Nguyễn Thị Thu T. (22 tuổi, người ngồi sau xe đạp điện) đã có hành vi ngăn cản người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống rượu khi điều khiển xe còn tấn công CSGT