Người đàn ông Hàn Quốc sàm sỡ 2 cô gái trong thang máy

An An| 24/05/2019 10:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai cô gái đã có đơn trình báo cơ quan Công an về việc bị một người đàn ông ngoại quốc có hành vi sàm sỡ trong thang máy chung cư ở Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội ngày 24/5 cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận Thanh Xuân để điều tra vụ người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc có hành vi sàm sỡ phụ nữ trong thang máy tại tại chung cư Imperia Garden-Aden (phường Thanh Xuân Trung, quậnThanh Xuân).

Người đàn ông Hàn Quốc sàm sỡ 2 cô gái trong thang máy

Người đàn ông ngoại quốc sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư

Như Công lý đã đưa tin trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn tố giác của chị Đ.H.T (SN 1990), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và cháu T.B.L (SN 2003, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) việc bị một người đàn ông ngoại quốc sàm sỡ trong thang máy.

Căn cứ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong thang máy Công an xác định: Vào 17h50’ ngày 19/5, chị Đ.H.T đi vào thang máy số 8 tòa chung cư, người đàn ông nói trên liên tục đứng sát vào người chị T. cho dù chị T. đã di chuyển vị trí nhiều lần. Khi thang máy đến tầng 19, chị T. di chuyển ra ngoài, bất ngờ người đàn ông kia đã có hành vi dùng tay trái sờ vào phần mông bên phải của chị T.

Sau đó người đàn ông này tiếp tục vào thang máy số 7 tầng 21 gặp em T.B.L đang lên tầng 28, đối tượng này lại có hành vi dùng tay phải sờ vào mông bên trái của em L. Sau đó, do em L. dùng tay chỉ lên phía camera trong thang máy, nên người đàn ông bỏ đi.

Sau khi triệu tập tới cơ quan Công an, người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc (36 tuổi) thừa nhận có hành vi sàm sỡ và cho rằng do say xỉn nên mới có hành động khiếm nhã trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông Hàn Quốc sàm sỡ 2 cô gái trong thang máy