Đời sống

Xử phạt 3 trường hợp phát tán, lan truyền sai sự thật về người bị nhiễm HIV

Bá Mạnh 03/08/2023 - 22:15

Ngày 3/8, nguồn tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa xử phạt 3 trường hợp phát tán, lan truyền sai sự thật về người bị nhiễm HIV khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, 3 trường hợp bị xử phạt gồm: L.V.N (32 tuổi), L.V.T (38 tuổi) đều trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh và N.N.H (37 tuổi), trú tại Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 26/7, trên các nền tảng Zalo và Facebook lan truyền thông tin có 2 người phụ nữ làm việc tại một công ty trên địa bàn phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị nhiễm HIV, làm lây nhiễm cho nhiều người khác.

xu_phat_3_truong_hop_dua_tin_sai_su_that_1-1-.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp phát tán, lan truyền sai sự thật.

Đặc biệt, tại các nhóm Zalo lan truyền nhiều hình ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn có nội dung thông tin như trên, kèm theo hình ảnh của 2 cô gái. Sự việc đã khiến dư luận xôn xao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng xác định L.V.N và L.V.T là nguồn phát tán thông tin sai sự thật nói trên, còn N.N.H đã sao chép tin nhắn của L.V.T và gửi vào một nhóm khác.

Tại cơ quan công an, cả 3 trường hợp trên đã thừa nhận sai phạm của mình.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Công an TX Kỳ Anh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp trên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 3 trường hợp phát tán, lan truyền sai sự thật về người bị nhiễm HIV