Chiều 11/6, tại Hải Phòng, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an TP. Hải Phòng tổ chức họp báo công bố kết quả thực hiện Kế hoạch 628 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường và Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chủ trì họp báo.

Theo thông tin tại buổi họp báo, sau hơn 7 tháng triển khai Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.
Công an 34 tỉnh, thành đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động săn bắt, nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã và tận diệt thuỷ sản. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hàng nghìn tin, bài, phóng sự trên các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội.
Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 634 vụ việc vi phạm; trong đó khởi tố hình sự 47 vụ với 59 bị can, xử lý hành chính 414 vụ, tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng. Qua đó, gần 10.000 cá thể động vật hoang dã còn sống được cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.
Riêng, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã trực tiếp kiểm tra 11 vụ việc, đồng thời chuyển cơ quan chức năng xác minh hàng chục tài khoản, hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trái phép và các công cụ săn bắt mang tính tận diệt.
Những kết quả đạt được đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, từng bước hình thành phong trào "Không săn bắt - Không tiêu thụ" động vật hoang dã tại nhiều địa phương. Nhiều loài chim di cư, động vật quý hiếm đã xuất hiện trở lại tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia sau nhiều năm vắng bóng, cho thấy tín hiệu tích cực về phục hồi hệ sinh thái.

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân tái phạm dù đã ký cam kết không săn bắt, kinh doanh động vật hoang dã; hoạt động mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trên không gian mạng ngày càng tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Đặc biệt, nổi lên tình trạng hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã bằng giấy tờ khống; kinh doanh chim hoang dã không rõ nguồn gốc tại các cửa hàng chim cảnh và trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại Hải Phòng, ngay sau khi Kế hoạch 628/KH-BCA-BNN&MT được ban hành, Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Qua hơn 7 tháng thực hiện, lực lượng Công an đã rà soát, tuyên truyền đối với khoảng 300 tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã, chim di cư và khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt; tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; phối hợp tổ chức 853 lượt tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm.
Lực lượng chức năng phát hiện 67 vụ việc với 70 đối tượng vi phạm; khởi tố 4 vụ án hình sự, xử lý hành chính 54 vụ với tổng số tiền phạt trên 400 triệu đồng; thu giữ nhiều phương tiện, ngư cụ khai thác tận diệt; đồng thời thả về tự nhiên 3 cá thể khỉ và hơn 9.000 cá thể chim hoang dã.

Thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng trọng điểm; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng; đồng thời tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã và các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, bảo đảm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.