Đời sống

Xót xa vụ dùng xăng đốt nhà khiến trẻ 40 ngày tuổi tử vong

Thanh Phương 03/07/2023 - 09:40

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người cha đã dùng xăng phóng hỏa đốt nhà khiến con trai 40 ngày tuổi tử vong và 3 người khác bị thương nặng. 

Vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 1h45 phút ngày 1/7, tại gia đình bà Bùi Thị T. (SN 1978, trú tại xóm Mọi Mới, xã Tuân Đạo, Lạc Sơn, Hòa Bình).

Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì mùi xăng ập vào và ngọn lửa bốc lên nghi ngút. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người.

dotnhahb.jpg
Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Lúc này mọi người trong nhà mới biết, hô hoán để thoát ra ngoài. Do cháy lớn, khói dày đặc lại trong đêm tối dẫn tới 4 người bị bỏng nặng là bà Bùi Thị T., anh B.V.N (SN 2000, con bà T.), chị B.T.T.V. (SN 2007, vợ N.) và cháu B.G.H (bé trai 40 ngày tuổi, con vợ chồng B.V.N. và chị T.V).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên cháu B.G.H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu và đã được gia đình đưa về để lo hậu sự.

Sáng 3/7, theo thông tin từ UBND xã Tuân Đạo, chính quyền địa phương đã xuống chia buồn, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Hiện bà T. bị bỏng 70%, anh N. bỏng 60%, chị V. bỏng 50%. Được biết, N. và chị V. chưa làm đăng ký kết hôn mà chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng rồi sống chung với nhau.

Cơ quan chức năng đang truy tìm và điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình, B.V.N. đã phóng hỏa đốt nhà.

Trao đổi với PV, Luật sư Trịnh Thị Tuấn (Công ty Luật Năm Châu) cho biết: Vụ việc để lại hậu quả đau lòng, gây chết người, thiệt hại tài sản chỉ vì mâu thuẫn gia đình không được giải quyết hợp lý. Hành vi của B.V.N. không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức nghiêm trọng, trái với thuần phong mỹ tục phải lên án. Vụ việc cần sớm được cơ quan chức năng điều tra, kết luận cụ thể.

Hành vi dùng xăng đốt nhà khi biết trong nhà đang có người là cấu thành tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bởi xăng là chất cháy nguy hiểm, khi cháy có tốc độ lây lan nhanh và khó dập tắt. Đối tượng biết và đợi cho mọi người trong nhà ngủ say mới thực hiện hành vi đổ xăng vào nhà rồi châm lửa. Đây là hành vi cố ý phạm tội bởi chủ thể của hành vi hoàn toàn có thể thấy trước được hậu quả chết người nhưng vẫn mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ở đây, trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Đối với tội danh “Giết người” tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, chủ thể phạm tội có thể đối diện án phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, hành vi của đối tượng trong sự việc trên còn có thể cấu thành tội danh “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định” tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, hủy hoại tài sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; hủy hoại tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 2-7 năm;

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa vụ dùng xăng đốt nhà khiến trẻ 40 ngày tuổi tử vong