Xét xử nhóm làm Chứng minh nhân dân giả giá 1.000 USD

Mạnh Hùng| 18/01/2017 17:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây chuyên làm Chứng minh nhân dân giả với giá từ 1.000 đến 1.400 USD/1 chiếc.

Các bị cáo trọng vụ án gồm: Bùi Thị Uyên (SN 1975, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hảo (SN 1962, trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Dương); Trần Đình Chiến (SN 1986, trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Dương) và Lê Văn Hùng (SN 1984, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2016, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu nghi làm giả CMND để được cấp hộ chiếu.

Kết quả điều tra cho thấy, Bùi Thị Uyên, Nguyễn Duy Mạnh có hành vi làm CMND giả với giá từ 1.000 USD – 1.400 USD/1 chiếc. Cụ thể, mỗi khi khách có nhu cầu đi nước ngoài bằng nhân thân khác thì liên hệ với Uyên, Mạnh. Khi đến điểm hẹn, Uyên nhận ảnh, lăn tay của khách và nhận tiền đặt cọc 2 - 6 triệu đồng.

Các đối tượng xin phôi CMND của người thân, bạn bè hoặc do khách hàng cung cấp. Nhóm này sử dụng chiêu thức sản xuất CMND tinh vi. Uyên trực tiếp dùng dao lam rạch quanh viền mặt sau. Bóc đôi CMND, dùng xăng tẩm vào 2 mặt làm tan keo dán để bóc lớp plastic, ở mặt trước của CMND, bóc ảnh thay bằng ảnh của khách. Trong trường hợp cần chỉnh sửa thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh thì Uyên lấy CMND khác cắt lấy ký tự để dán đè lên.

Xét xử nhóm làm Chứng minh nhân dân giả giá 1.000 USD

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 18/1

Tiếp theo Uyên bóc lớp ép plastic mặt sau của CMND, cắt dấu vân tay khách hàng đã lăn trước đó dán đè lên phần ô dấu vân tay trên CMND, sau đó dùng giũa móng tay mài mòn các cạnh cho mỏng. Nếu cần chỉnh nội dung “dấu vết riêng và dị hình” thì Mạnh đi photo CMND của khách về cho Uyên cắt nội dung để dán đè lên. Hoàn tất công đoạn, Uyên dùng giấy ép để ép lại mặt sau, mặt trước vẫn giữ nguyên giấy ép cũ để lấy hình dấu nổi, dùng bàn là và thớt để là phẳng CMND.

Khi làm xong CMND, Uyên nhắn tin báo cho khách biết trước thông tin về tên giả để khách học thuộc trước khi làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Để mọi việc trót lọt, Mạnh đi cùng khách hàng vào phòng quản lý xuất nhập cảnh theo dõi, giám sát việc làm thủ tục. Nếu bị phát hiện, Mạnh sẽ thông báo cho Uyên để Uyên báo cho khách trốn. Còn trường hợp trót lọt, Mạnh báo để Uyên thu lại biên lai, giấy hẹn và CMND giả chờ đến ngày lấy hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.

Cơ quan điều tra xác định đến tháng 7/2016, nhóm này làm giả 20 CMND. Đến nay còn 5 trường hợp cụ thể đã sử dụng CMND giả do Uyên, Mạnh làm để xin cấp hộ chiếu. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Xuân Hảo, Trần Đình Chiến và Lê Văn Hùng thuộc diện cấm nhập cảnh vào Nga nên tìm gặp Uyên, Mạnh làm giả CMND.

Những người này chưa kịp nhận hộ chiếu thì bị phát hiện và thu giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đều cho rằng do bản thân mình là người có trình độ học vấn thấp nên sự hiểu biết về pháp luật có nhiều hạn chế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo có tính nguy hiểm cao cho xã hội, gây ảnh hưởng cho cơ quan quản lý hành chính nên cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Bùi Thị Uyên 36 tháng tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước; Nguyễn Duy Mạnh 24 tháng tù; Nguyễn Xuân Hảo; Trần Đình Tiến; Lê Văn Hùng đều lĩnh 9 tháng tù về tội Làm giả tài liệu, cơ quan, tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử nhóm làm Chứng minh nhân dân giả giá 1.000 USD