Ngày 28/3, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Danh sách các bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Quân (SN 1992), Nguyễn Hữu Sang (SN 1993), Nguyễn Văn Thiện (SN 1991), Nguyễn Văn Linh (SN 1995), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thanh Lạc (SN 2000), Lê Thanh Sơn (SN 1996), Lê Thanh Ri (SN 1993) – tất cả bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Lê Thanh Lễ (SN 1991) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tất cả các bị cáo đều cư trú tại tỉnh Quảng Trị.
Theo điều tra, khoảng 19h15 ngày 12/5/2024, Công an TP Đông Hà trong lúc tuần tra tại đường Lê Duẩn đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Quân khi đang vận chuyển ma túy để giao cho Nguyễn Văn Thiện.
Từ lời khai của Quân, cơ quan công an đã nhanh chóng mở rộng điều tra, lần lượt bắt giữ và triệu tập các đối tượng còn lại.
Các bị cáo đã hình thành một đường dây khép kín, giao dịch ma túy với số lượng lớn, liên kết chặt chẽ với các đối tượng tại Lào thông qua mạng xã hội và dịch vụ chuyển tiền không chính thống.
Theo hồ sơ, chỉ trong ngày 12/5/2024, các đối tượng đã thỏa thuận và giao dịch khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Cầm đầu các nhánh giao dịch là Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Ngọc Quân, với các hoạt động mua bán, chuyển tiền, lấy hàng từ Lào thông qua trung gian.
Sau khi nhận hàng, Quân vận chuyển về TP Đông Hà để giao cho Nguyễn Văn Thiện – đối tượng đóng vai trò phân phối chính, bán lẻ cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thùy Linh.
Nguyễn Văn Thiện sau khi nhận hàng từ Quân đã chia nhỏ số ma túy để bán cho nhiều người tại địa phương, đồng thời đặt mua thêm ma túy từ nhóm Lê Thanh Lạc – Lê Thanh Ri – Lê Thanh Sơn. Đáng chú ý, các bị cáo này còn cấu kết với nhau, chia vai trò rõ ràng trong khâu mua hàng từ biên giới, vận chuyển và phân phối ma túy.
Lê Thanh Lạc là người tổ chức, liên hệ đặt mua ma túy từ một đối tượng tên Chăn (không rõ lai lịch), sau đó phân chia cho Ri và Sơn cất giữ và bán lẻ kiếm lời.
Ma túy được giấu tinh vi trong tủ quần áo, bếp, thậm chí chôn giấu sau vườn nhà để tránh bị phát hiện.
Sau khi các đối tượng chính như Quân, Thiện bị bắt, nhiều bị cáo còn lại lần lượt ra đầu thú và giao nộp ma túy.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy các hành vi phạm tội đã diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, có sự tính toán và thỏa thuận ăn chia lợi nhuận.
Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án đã tham gia mua bán, tàng trữ một lượng lớn ma túy, cụ thể: Nguyễn Văn Thiện mua bán hơn 1,24 kg Methamphetamine (1.243,7652 gam). Nguyễn Hữu Sang mua bán 1.044,9 gam Methamphetamine, cùng với 0,7663 gam Ketamine và 0,3932 gam ma túy tổng hợp (gồm Methamphetamine và MDMA). Nguyễn Ngọc Quân cũng bị cáo buộc mua bán 1.044,9 gam Methamphetamine.
Lê Thanh Lạc và Lê Thanh Sơn cùng liên quan đến việc mua bán 239,0667 gam Methamphetamine. Các bị cáo khác như Lê Thanh Ri (211,3295 gam), Nguyễn Văn Linh (194,6252 gam) và Nguyễn Thị Thùy Linh (194,4269 gam) đều bị truy tố với hành vi tương tự.
Riêng Lê Thanh Lễ bị cáo buộc đã cất giấu 27,7372 gam Methamphetamine theo yêu cầu của Lê Thanh Lạc.
Tổng khối lượng ma túy được xác định trong vụ án lên đến hơn 4,2 kg các loại, chủ yếu là Methamphetamine – một chất ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm, gây nghiện mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm lớn cho xã hội và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Các bị cáo đều có hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn, nhiều người đóng vai trò chủ mưu, có tổ chức.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Hữu Sang, Nguyễn Văn Thiện mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thanh Lạc, Lê Thanh Sơn, Lê Thanh Ri, mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo còn lại Lê Thanh Lễ nhận mức án 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.