"Xem mặt" đối thủ đáng gờm của "Chim ăn thịt" F-22 Raptor

Vũ Minh| 30/01/2015 13:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được mệnh danh là "đối thủ" của Chim ăn thịt F-22 Raptor của lực lượng Không quân Mỹ, Sukhoi T-50 được kỳ vọng là "người kế nhiệm" của chiến đấu cơ Mig-29 và Su-27.

Sukhoi T-50 là dòng máy bay chiến đấu lớn đầu tiên của Nga thiết kế kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. T-50 được phát triển theo chương trình Tổ hợp hàng không triển vọng cho không quân chiến thuật (PAK-FA) tại Cục Thiết kế Thử nghiệm Sukhoi. Đây là chương trình phát triển các hệ thống máy bay chiến thuật tương lai và là kết quả của sự hợp tác quân sự giữa Nga và Ấn Độ với chi phí lên tới 10 tỷ USD.

Theo Lực lượng Không quân Nga, Sukhoi T-50 sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình bắt đầu từ năm 2016 và đang được kỳ vọng sẽ là "người kế nhiệm" của chiến đấu cơ Mig-29 và Su-27.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 29/01/2010.
Mùa hè năm 2011, Cục Thiết kế Thử nghiệm Sukhoi đã "trình làng" chiến đấu cơ T-50 trước công chúng tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2011 diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô Moscow
Một chiếc Sukhoi PAK FA (T-50) trước khi cất cánh
Sukhoi T-50 trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2011 ở Zhukovsky
Năm 2010, Thủ tướng Vladimir Putin đã tới sân bay Gromov ở Zhukovsky để kiểm tra các chuyến bay thử nghiệm của chiến đấu cơ tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50
Sukhoi T-50 cất cánh tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2013
Theo lực lượng Không quân Nga, Sukhoi T-50 sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình bắt đầu từ năm 2016. Trong ảnh: Tàu con thoi Buran và chiến đấu cơ T-50 tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2013
 85% bề mặt chiến đấu cơ T-50 được phủ bằng vật liệu nano có khả năng làm giảm khả năng bị phát hiện cũng như giảm ma sát của máy bay với không khí.
T-50 có thể phóng các tên lửa giấu trong các khoang bên trong bụng máy bay ở tốc độ siêu âm.

(Còn tiếp)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Xem mặt" đối thủ đáng gờm của "Chim ăn thịt" F-22 Raptor