Thứ Tư, 2/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
xây dựng pháp luật
Nhiều đổi mới mang tính đột phá trong quy trình xây dựng pháp luật
Ủy ban Pháp luật tán thành với định hướng, các dự án luật, nghị quyết về nguyên tắc sẽ được xem xét, thông qua trong một kỳ họp nhằm đẩy nhanh tiến độ ban hành nhưng vẫn bảo đảm chất lượng của văn bản.
Chính trị
Sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật
Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) sẽ giảm 9 chương, 101 điều so với Luật năm 2015, với nhiều nội dung mang tính chất “đột phá” trong quy trình làm luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết khi trao đổi với Báo Công lý về quá trình sửa đổi Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Tư pháp đề xuất 7 vấn đề mang tính đột phá về quy trình xây dựng pháp luật
Theo Bộ Tư pháp, thực tiễn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. Do đó Bộ đề xuất 7 vấn đề mang tính đột phá về quy trình xây dựng pháp luật.
Chính phủ họp về nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng liên quan tổ chức bộ máy
Ngày 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2025, thảo luận 7 dự án luật và nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp trong tháng 2 sắp tới.
Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật
Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật và tư pháp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tránh lãng phí, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trương Hồ Hải cho rằng, những cải cách mạnh mẽ về thể chế giai đoạn đầu Đổi mới đã giúp đất nước thoát khỏi khó khăn và đạt được cơ đồ, tiềm lực như ngày nay.
Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong Kỷ nguyên mới
Sáng 1/11, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong Kỷ nguyên mới”.
Xây dựng pháp luật vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo
Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển...
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật
Cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần "tiếp tục đổi mới, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật".
Xây dựng pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ, nhưng phải kiến tạo để phát triển
Thủ tướng chỉ đạo quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật phải đảm bảo thể chế hóa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm quản lý chặt chẽ, nhưng phải kiến tạo để phát triển.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện mọi mặt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức trong đơn vị, 05 năm công tác vừa qua (2020-2024), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học cũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Thủ tướng: Toàn xã hội chung tay ứng phó, khắc phục hậu quả bão lụt
Chiều 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về xây dựng pháp luật.
Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 27/8/2024 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030”.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 8/2024
Sáng 24/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2024.
Phiên họp Chính phủ về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao và 4 dự án, đề nghị xây dựng luật
Ngày 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024 - phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 6 trong năm 2024.
Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật
Sự phát triển như vũ bão của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó công nghệ lõi là trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động rất lớn với đời sống con người. Hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật cũng chịu sự chi phối rất lớn từ AI...
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Xây dựng luật pháp là phải lấy dân làm gốc
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên Báo Công lý đã phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.
Thủ tướng: Không để xảy ra cài cắm quy định lợi ích nhóm trong xây dựng luật
Liên quan đến việc chuẩn bị các dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dự án luật, không để xảy ra tình trạng cài cắm quy định lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4
Đây là phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ. Phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch
Cho ý kiến đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, tại Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành nêu rõ nội dung trên.
Xem thêm