Suýt tử vong vì vỡ thai ngoài tử cung lại nghĩ đau bụng

Chí Tâm| 01/08/2018 10:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, vừa phối hợp với phòng khám vệ tinh cứu sống một bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, tràn dịch ổ bụng.

Trước đó, nữ bệnh nhân Đỗ Thị T. (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) nhập phòng khám Hữu Nghị trong tình trạng đau bụng đột ngột, dữ dội, da tái lạnh vã mồ hôi, nói thều thào.

Khải thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, chị H. bị trễ kinh 2 tuần trước. Qua hội chẩn và làm các xét nghiệm cận lâm sàng kết quả cho thấy chị H. bị vỡ thai ngoài tử cung, làm tràn dịch lượng nhiều ổ bụng, xuất huyết nội.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, phòng khám đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhờ hỗ trợ chuyên môn. Thông qua điện thoại, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện đề nghị nhân viên y tế phòng khám ưu tiên xử lý cấp cứu ban đầu cho người bệnh. 15 phút sau xe cấp cứu có mặt tại phòng khám đưa bệnh nhân về Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Suýt tử vong vì vỡ thai ngoài tử cung lại nghĩ đau bụng 

Nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì vỡ thai ngoài tử cung

Kết quả siêu âm ổ bụng xác định tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, mất hơn 1 lít máu. Các bác sĩ quyết định mổ tối khẩn (khẩn hơn quy trình mổ cấp cứu).

Sau 2 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã cầm máu cho bệnh nhân thành công. Không chỉ cứu sống được bệnh nhân các bác sĩ còn phẫu thuật vừa bảo tồn vòi trứng vừa  giúp duy trì chức năng sinh sản cho người bệnh này về sau. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Phan Hoàng Nguyên - Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, quy trình báo động đỏ liên viện nói chung và mổ tối khẩn nói riêng cho trường hợp này giúp vừa “giải quyết” hiệu quả nguyên nhân chẩn đoán ban đầu thai ngoài tử cung vỡ, vừa giúp cầm máu cho người bệnh kịp thời, tránh nguy cơ bị mất máu kèo dài, làm suy đa cơ quan nội tạng.

Bác sĩ khuyến cáo, các phụ nữ ở độ tuổi sinh sản nên quan tâm để ý các chu kỳ kinh nguyệt. Khi có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt cần thử thai và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và theo dõi sức khỏe sinh sản kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Suýt tử vong vì vỡ thai ngoài tử cung lại nghĩ đau bụng