Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh ở Thái Bình

Hải An| 21/04/2016 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/4, các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã cứu sống sản phụ Phạm Thị Nguyệt bị băng huyết sau sinh.

Thành công của ca cấp cứu đã đem lại niềm vui lớn cho người nhà sản phụ và nhân dân vùng biển Tiền Hải, Thái Bình. 

Ông Trần Văn Bội, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, khoảng 6 giờ ngày 21/4, Trung tâm nhận được đề nghị chi viện khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải do sản phụ Phạm Thị Nguyệt (SN 1981, trú quán tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) sau đẻ bị băng huyết, tính mạng nguy cấp vượt quá khả năng của đơn vị.

Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh ở Thái Bình

Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Sản phụ sau khi sinh máu ra nhiều, tử cung không co hồi, da và môi nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ khó bắt, mặc dù đã tiêm thuốc tăng co tử cung, ấn động mạch chủ, xoa đáy tử cung và truyền dịch, thở oxy nhưng tiên lượng sức khỏe bệnh nhân rất xấu.

Nhận được yêu cầu chi viện, gần 30 phút sau đó, xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 gồm 3 bác sỹ mang theo 1,5 lít máu nhóm A đã có mặt tại cơ sở, thực hiện việc truyền máu cho bệnh nhân. Ít phút sau, xe cấp cứu thứ hai gồm 2 bác sỹ và một điều dưỡng (thuộc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình) đã mang theo bộ phẫu thuật xuống tiến hành gây mê, hồi sức, mổ cắt tử cung bán phần, lau sạch ổ bụng và khâu phục hồi thành bụng cho sản phụ.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, tử cung của sản phụ không còn chảy máu. Tuy nhiên da, môi của bệnh nhân còn nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, thiếu máu trầm trọng…

Trước tình huống nguy cấp này, ê kíp cấp cứu thứ 3 gồm một bác sỹ, một điều dưỡng (thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) đã mang thêm máu nhóm A và máy móc hỗ trợ kịp thời có mặt tại Bệnh viện huyện Tiền Hải, tiến hành truyền máu và phối hợp hồi sức cấp cứu.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của sản phụ Nguyệt tạm ổn định và được chuyển lên Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) theo dõi, điều trị. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, sản phụ Nguyệt đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục dần, không còn chảy máu âm đạo, vết mổ bắt đầu khô, mạch 100 lần/phút, huyết áp 110/70.

Ông Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết, đây là lần sinh thứ hai của sản phụ Nguyệt. Lần sinh này sản phụ Nguyệt sinh con gái, nặng 3,7 cân.

Được biết, đây không phải lần đầu các bác sỹ, điều dưỡng viên bệnh viện tuyến tỉnh ở Thái Bình chủ động chi viện, tăng cường cho cơ sở cứu sống sản phụ qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngày 13/3 đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng đã kịp thời chi viện, mổ cứu sống thành công một sản phụ 28 tuổi ở xã Quyết Tiến (huyện Kiến Xương, Thái Bình) ngay tại nhà riêng của sản phụ trong điều kiện vô cùng nguy cấp, khó khăn. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh ở Thái Bình