Bệnh viện quận đầu tiên thực hiện thành công mổ tim ít xâm lấn

Chí Tâm| 13/04/2019 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP. HCM) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện theo phương pháp mổ tim ít xâm lấn.

Ngày 13/4, bác sĩ Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, với sự hỗ trợ của PGS.TS Nguyễn Văn Phan - Phó Giám đốc Viện Tim TP.HCM, ê kíp phẫu thuật tim của Bệnh viện quận Thủ Đức đã phẫu thuật cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện theo phương pháp mổ tim ít xâm lấn (MICS).

Ca đầu tiên được phẫu thuật bằng kỹ thuật mới này là ông H.H.L. (63 tuổi, ngụ Phú Yên), bị thông liên nhĩ, bị dị tật bẩm sinh đã rất lâu.

Để tiếp cận và đóng lỗ thông liên nhĩ lại, bệnh nhân được mổ ở đường ngực bên nhỏ khoảng từ 3 – 4 cm thay vì phải chẻ nguyên xương ức ở giữa ngực như mổ tim kinh điển. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công.

Bệnh viện quận đầu tiên thực hiện thành công mổ tim ít xâm lấn

Bác sĩ phẫu thuật tim ít xâm lấn cho bệnh nhân

Theo ThS.BS Nguyễn Kim Anh - Trưởng khoa Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện quận Thủ Đức, kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn là một kỹ thuật tiên tiến, mang nhiều lợi ích cho bệnh nhân so với đường mổ như bình thường. Ngoài đỡ đau, thời gian nằm viện ngắn, chi phí thấp, bệnh nhân ít bị nhiễm trùng và đặc biệt tính thẩm mỹ cao do đường mổ không dài (chỉ dưới 5cm).

Trong tương lai, Viện Tim TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện quận Thủ Đức những kỹ thuật mổ tim cao cấp khác như phẫu thuật tạo nhịp, phẫu thuật bắt cầu mạch vành, sửa van,...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện quận đầu tiên thực hiện thành công mổ tim ít xâm lấn